Hà Nội: Bắt đối tượng ngang nhiên tháo hàng rào trộm ô tô ở Đông Anh

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cơ quan công an, Vương Quốc Huỳnh khai nhận do không thấy có người trông giữ ô tô đã tháo hàng rào vào lấy trộm xe mang đi tiêu thụ.

 Đối tượng Vương Quốc Huỳnh.
Ngày 17/6, thông tin từ Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vương Quốc Huỳnh (SN 1981), trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh về hành vi trộm cắp tài sản.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 6/6, anh Vương Văn H (SN 1977), trú tại huyện Đông Anh để xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace, BKS 29D-111.47 tại khu đất có rào bảo vệ bằng lưới sắt.
Khoảng 6 giờ 00 phút  ngày 7/6, anh H lấy xe đi có việc, nhưng không thấy xe đâu nên đã trình báo Công an huyện Đông Anh. Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an huyện  Đông Anh xác định Huỳnh là thủ phạm trộm cắp xe ô tô của anh H, nên đã tiến hành bắt giữ.
Bước đầu, tại cơ quan công an, Huỳnh khai nhận do không thấy có người trông giữ đã tháo hàng rào vào lấy trộm xe mang đi tiêu thụ. Đối tượng Huỳnh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần