Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trông chờ người trẻ

KTĐT - Không ít người cho rằng, sân khấu đang rơi vào chuỗi ngày "khủng hoảng" vì lớp đạo diễn gạo cội dần lui về hậu trường, còn lớp kế cận thì chưa chạm tới ngưỡng. Vì thế, có nhiều lý do khiến người quan tâm tới sân khấu cảm thấy thiếu "lửa" khi đặt niềm hy vọng ở đạo diễn trẻ.
Sân khấu buồn

Nhìn lên sàn gỗ thời gian gần đây thấy rõ một sự "nghèo" trong bộ sưu tập các vở diễn mới. Chèo, tuồng, cải lương gần như lặng lẽ với những tác phẩm nằm trong chỉ tiêu dựng vở của các đoàn. Hài kịch - món ăn xôm trò nhất của sân khấu - phải đem trò cũ ra diễn lại. Điển hình, cuộc tụ hội của các tiểu phẩm "Đời cười" trong một chương trình mang tên festival để đón "vụ làm ăn" đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nơi vốn rôm rả là sân khấu phía Nam với các nhà hát sân khấu nhỏ, cũng khiêm tốn các vở diễn mới, kể cả ở sân khấu 5B Võ Văn Tần lẫn sân khấu kịch Phú Nhuận…

Cảnh trong vở kịch hình thể "Stereo Man" của đạo diễn trẻ Như Lai

"Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu" tổ chức đúng thời điểm sân khấu... buồn. Rôm rả đấy, nhưng công bằng nhìn nhận, đó cũng là cuộc tụ hội của các đạo diễn trẻ, các đơn vị nghệ thuật có đủ khả năng tài chính để… đi thi. Cũng như bao liên hoan, hội diễn khác, các vở diễn không mới: "Nghĩa vụ thiêng liêng" (Nhà hát Kịch Quân đội); "Yêu không dễ dàng" (Đoàn kịch Công an nhân dân); "Stereo woman - Được là chính mình" (Nhà hát Tuổi trẻ)... Thậm chí, một số đạo diễn trẻ còn mang sản phẩm tốt nghiệp đi "ứng thí": "Xin một cái tên" (Phan Nhật Phi Long), "Chicago" (Nguyễn Khắc Duy), "Othello" (Cao Thanh Danh). Trong gần 10 ngày, khán giả được dịp thưởng thức 20 vở diễn mang hơi thở trẻ, song màu sắc cuộc sống trong đó không nhiều. Bởi cuộc chơi này, đơn giản như NSND Hồng Vân nhìn nhận chỉ là "muốn tạo cơ hội cho người trẻ tham dự, mong họ tìm được lời giải cho câu hỏi thường trực hiện nay là tại sao các vở diễn được đồng nghiệp, báo giới khen thì khó có khán giả, trong khi những vở diễn bán được vé lại bị chê tơi tả".

Chờ tài người trẻ

Không phủ nhận nhiệt huyết của lớp đạo diễn trẻ khi nhập cuộc. Sân khấu phía Bắc có Anh Tú, Lan Hương, Tuấn Hải… đã nỗ lực hết mình để thổi hồn, tìm cái mới lạ cho vở diễn. Thêm Như Lai khởi nguồn từ các vở hình thể mang tính thử nghiệm. Nhưng cá tính cần thiết để ghi dấu ấn của mỗi cái tên đạo diễn còn mờ nhạt. Sân khấu phía Nam có Trịnh Kim Chi, Lê Quốc Nam, Hòa Hiệp… đã đứng tên một số vở diễn trước công chúng, nhưng không ít người nhận ra sự "hồn nhiên", thiếu những liên kết để xâu chuỗi các tình tiết kịch, lạm dụng yếu tố gây cười. Ngay trên sân khấu của "Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu" vừa rồi, người ta cũng nhận thấy sự dám dấn thân vào các vấn đề "nóng" của xã hội đương đại của Phan Nhật Phi Long, dám mạo hiểm với kịch kinh điển của Cao Thanh Danh…, song NSND Đoàn Dũng nhận xét: Các đạo diễn trẻ cần bước ra ngoài đời, tiếp xúc trực tiếp và đón nhận những gì mà thế giới đang mở ra, để thấy nhiều điều khác với những gì được học.

Mặt khác, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, trong buổi sân khấu buồn này, đạo diễn trẻ không dễ kiếm được "đất dụng võ". Đạo diễn Tuấn Hải đã có lần than thở: "Nếu ngồi chờ kế hoạch của nhà hát, thì may lắm mỗi năm đạo diễn trẻ được giao một vở". Thế nên, đa số họ phải tự thân vận động. Mà thậm chí có sản phẩm trong tay rồi, "rao bán" chẳng ai "mua".

 Mới vào nghề nên nghề còn non, đạo diễn trẻ lại không có nhiều cơ hội để thử sức. Vậy thì, tài năng bao giờ mới được phát huy? Đạo diễn trẻ sung sức đấy, nhiệt huyết đấy, nhưng liệu có trông chờ được vào tài của đạo diễn trẻ?

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ