Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trồng ngô sinh khối, hướng đi mới ở Quảng Ngãi

Kinhtedothi - Thay vì trồng ngô lấy hạt truyền thống, nhiều hộ nông dân ở Quảng Ngãi đã mạnh dạn chuyển sang trồng ngô sinh khối, mở ra một hướng đi mới trong canh tác loại cây nông nghiệp này, vừa rút ngắn thời gian trồng, vừa cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Thay đổi cách trồng truyền thống
Những ngày này, bà con nông dân xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đang khẩn trương thu hoạch ngô vụ hè thu.
 Người dân thu hoạch ngô sinh khối.
Đây là vụ thứ 2 gia chị Nguyễn Thị Tuyến (thôn Đệ An, xã Hành Phước) trồng ngô sinh khối trên diện tích 3 sào (mỗi sào 500m2). Theo chị Tuyến, trồng ngô sinh khối có thuận lợi là rút ngắn thời gian, mỗi vụ chỉ mất khoảng 80 ngày. Bà con chẳng phải quá lo lắng về thời tiết, bệnh hại làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng ngô hạt, lại tăng hệ số sử dụng đất và tăng thu nhập cho người trồng.
“Làm theo cách này khỏe, liên kết với doanh nghiệp nên họ thu mua một loạt luôn, từ cây đến quả, mình đỡ tốn công dọn ruộng nữa”, chị Tuyến chia sẻ.
Ở thôn Đệ An (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) có khoảng 60 hộ trồng ngô sinh khối với tổng diện tích 10,5 ha. Trồng ngô sinh khối, nông dân giảm được đáng kể công chăm sóc và chi phí đầu vào. Đặc biệt, do sản phẩm thu hoạch ở dạng tươi, do vậy nông dân không mất thêm chi phí tách hạt, phơi khô và bảo quản.
 Hạt ngô vừa khô sữa là đã đến kỳ thu hoạch.
Gia đình chị Võ Thị Thu Nhi (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) cũng vừa thu hoạch 6 sào ngô sinh khối với năng suất bình quân mỗi sào 2,5 tấn. Với giá bán 1,3 triệu đồng/tấn, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận gần 1,5 triệu đồng mỗi sào.
“Ngô để khô lấy hạt tốn mất 3 tháng 10 ngày, còn ngô sinh khối chỉ tốn 2 tháng rưỡi nên mỗi năm có thể trồng được 3 vụ. Hạt ngô vừa khô sữa, chín sáp là bên công ty đến thu hoạch, trả tiền. Tính ra làm ngô sinh khối ít tốn công, sướng hơn là để khô lấy hạt vì làm được nhiều vụ, thu nhập cao hơn. Để khô phải thêm chi phí chăm sóc, rồi còn phải tách hạt, xay thành bột mới bán được”, chị Nhi so sánh.
Hướng đến ổn định vùng nguyên liệu
Vụ hè thu năm 2021, huyện Nghĩa Hành có 250 ha trồng ngô sinh khối, năng suất trung bình 50-60 tấn/ha. Mỗi ha người dân thu về lợi nhuận khoảng 29 triệu đồng.
Ông Võ Thanh Quý - Chủ tịch Hội nông dân thị trấn Chợ chùa (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Ưu điểm của ngô sinh khối là lợi công hơn, đặc biệt vụ này những người nông dân có diện tích ngô nhiều, khi thu hoạch nếu gặp trúng trời mưa dông việc phơi khô sẽ gặp khó khăn. Với cách làm này, sẽ đem lại hiệu quả cho người nông dân và có thu nhập hơn".
Thu hoạch ngô sinh khối ở huyện Ba Tơ.
Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 350 ha trồng ngô sinh khối tại các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Đức Phổ, Tư Nghĩa nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và hình thành mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Một số nơi, ngô sinh khối cho năng suất rất cao, đạt 60-64 tấn/ ha. Dự kiến đến năm 2022, diện tích trồng ngô sinh khối sẽ mở rộng lên 500 ha, năm 2023 lên 600 ha và ổn định vùng nguyên liệu.
Hiện mô hình trồng ngô sinh khối đang mở ra cho nông dân Quảng Ngãi hướng đi mới hiệu quả. Ngoài việc giảm nguy cơ rủi ro do điều kiện thời tiết, thiên tai, mô hình này còn có thể tăng số vụ sản xuất so với ngô lấy hạt, cải thiện thu nhập. Đặc biệt, giảm đáng kể lượng phân bón, do thời điểm cây ngô từ chín sáp đến chín hoàn toàn là giai đoạn sử dụng rất nhiều dinh dưỡng, làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất.
 Ngô sau khi thu hoạch được vận chuyển đến nhà máy để chế biến.
Thời gian qua, nông dân trồng ngô lấy hạt gặp nhiều khó khăn do giá ngô xuống thấp, tỷ lệ nghịch với chi phí phân bón, công thu hoạch và bảo quản tăng cao. Chuyển sang hướng đi mới này giúp người dân ổn định thu nhập và chủ động chuyển đổi diện tích trồng ngô năng suất thấp sang trồng ngô sinh khối, lấy thân làm thức ăn cho bò và hạn chế được tình trạng “được mùa, mất giá” vẫn thường xảy ra ở các năm trước.

Ngô sinh khối là cây ngô được thu hoạch ở giai đoạn bắp ngô chín sáp để làm thức ăn cho gia súc ăn cỏ. Thay vì thu hoạch để lấy hạt lúc bắp ngô đã chín hoàn toàn, cây ngô thu hoạch làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn bắp ngô chín sáp sẽ đảm bảo độ mềm, giàu dinh dưỡng và sự ngon miệng cho vật nuôi.

Toàn bộ cây ngô (thân, lá, bắp) thường được băm/xay nhỏ để cho gia súc ăn trực tiếp, hoặc chế biến sâu hơn thành các thức ăn cho gia súc như ủ chua, viên nén hoàn chỉnh cho gia súc ăn cỏ...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ