Trong tháng 4/2023 hoàn thành dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cần sớm thể chế hóa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung để cán bộ yên tâm đổi mới, sáng tạo.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Góp ý kiến vào dự thảo các Nghị định quy định về chính sách tinh giản biên chế; khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách" do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay, 24/3.

Theo các đại biểu, trong công tác cán bộ, Đảng luôn đề cao cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết. Tuy nhiên, thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của không ít cán bộ còn nhiều khó khăn, trở ngại, vướng mắc do một số quy định của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước chưa hoàn thiện. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, chưa có tiền lệ, chưa được quy định, chưa có kinh nghiệm, dễ gây rủi ro, sai sót. Điều này khiến cho cán bộ chưa phát huy được hết năng lực, thậm chí còn e ngại bị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc xử lý kỷ luật khi có khuyết điểm, vi phạm. Do đó, bên cạnh cơ chế khuyến khích thì cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các Nghị định. Ảnh. VOV.VN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các Nghị định. Ảnh. VOV.VN

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám đột phá về lợi ích chung” là một nghị định rất khó nhưng đòi hỏi một tinh thần rất cấp bách. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang tích cực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, khiến một bộ phận cán bộ còn chần chừ, giữ an toàn và sợ sai. Bởi vậy, rất cần có những cơ chế chính sách để có thể dám nghĩ, dám làm, dám đột phá về lợi ích chung. Những việc có lợi cho dân thì chúng ta quyết tâm, còn có hại cho dân thì kiên quyết tránh.

Từ thực tế ở địa phương, Giám đốc sở Nội Vụ tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa cho hay, Sở Nội vụ tỉnh thực hiện việc khuyến khích thưởng cho công chức, viên chức làm việc tại sở với nội dung gần giống như quy định của Bộ, trong đó có đề xuất đổi mới sáng kiến, sáng tạo đã thực hiện thưởng thu nhập tăng thêm 0,3 mức lương cơ sở. Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 12 người được hưởng mức này, với đề xuất cụ thể trong lĩnh vực của mình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà pháp luật chưa quy định, nhưng phù hợp với quan điểm, đường đối của Đảng.

Cán bộ UBND xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội) tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân
Cán bộ UBND xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội) tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân

"Tôi cho rằng Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là cần thiết", ông Lê Quang Hòa bày tỏ.

Đến từ tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Minh Đạo - Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh nêu quan điểm, đối với những nội dung đã quy định nhưng chồng chéo giữa một số văn bản và nội dung chưa có quy định thì cần đổi mới, sáng tạo; song những nội dung đã có quy định và không chồng chéo thì dù có đổi mới sáng tạo cũng phải thượng tôn pháp luật. “Nếu mở quá một vài nội dung thực hiện được, nhưng cũng có một số nội dung có thể bị lạm dụng, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của pháp luật" - ông Lê Minh Đạo nói.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Dự thảo Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung sẽ phải hoàn thành trong tháng 4 năm nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần