Trong tháng 5, thu hồi, giải tỏa lấn chiếm các gầm cầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9/5, UBND TP Hà Nội đã có công văn gửi Sở GTVT yêu cầu tăng cường quản lý và bảo vệ mặt bằng gầm cầu, đường trên cao và nút giao.

Trong tháng 5, thu hồi, giải tỏa lấn chiếm các gầm cầu - Ảnh 1
 
Theo đó, TP yêu cầu Sở GTVT thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tổ chức quản lý, duy tu công trình và các hạng mục phụ trợ (gồm cả phần mặt bằng gầm công trình) cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, nút Pháp Vân, đường Vành đai 3 theo quy trình. Tại công văn này, UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở GTVT về việc thu hồi toàn bộ, giải tỏa lấn chiếm mặt bằng gầm các công trình cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, nút Pháp Vân, đường Vành đai 3 để quản lý chống tái lấn chiếm thực hiện xong trong tháng 5.