Trung bộ mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ ngày 26/12 đến 7 giờ ngày 26/12), các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to

Trung Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (26/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ nay đến ngày 27/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày hôm nay (26/12) đến ngày mai (27/12) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Từ ngày hôm nay (26/12), trong đất liền gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ trưa hôm qua (25/12) đến sáng sớm nay (26/12), các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 130mm (lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 25/12 đến 1 giờ  ngày 26/12) như Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 190.6mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 151mm, Hiệp Đức (Quảng Nam) 131.2mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày hôm nay (26/12) đến ngày 27/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 130mm; Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ qua (từ 1 giờ ngày 26/12 đến 7 giờ ngày 26/12), các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to như: Hải Lâm 81mm, Hải Lệ 54mm (Quảng Trị); Phú An 110mm, thị trấn Sịa 108mm, Phong Bình 73mm (Thừa Thiên Huế); Tam Lãnh 125mm, Tiên Lãnh 68mm (Quảng Nam); Ba Dinh 77mm, Sơn Ba 71mm, Ba Lế 68mm (Quảng Ngãi); Vĩnh Sơn 42mm (Bình Định); Đức Bình Đông 102mm, Sông Hinh 86mm (Phú Yên), Khánh Vĩnh 110mm, Khánh Bình 109mm, Khánh Trung 66mm (Khánh Hòa),... Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trung tâm đưa ra cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tỉnh:

- Quảng Bình: Đồng Hới, TX. Ba Đồn

- Quảng Trị: TP. Đông Hà, TX. Quảng Trị

- Thừa Thiên Huế: Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP. Huế

- Quảng Nam: TP. Tam Kỳ, TP. Hội An

- Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà

- Quảng Ngãi: Tx. Đức Phổ, Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi

- Khánh Hòa: Khánh Vĩnh

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Chi tiết thời tiết các khu vực trong cả nước ngày và đêm 26/10:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, có nơi trên 18 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu Tây Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 14-17 độ, có nơi trên 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời chuyển rét đậm.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-29 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.