Trúng đậm hải sản, nhiều ngư dân bỏ Tết bám biển

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Ngư dân trúng đậm hải sản trở về mang theo niềm vui trước thềm năm mới, nhiều người không ăn Tết ở nhà, tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản.

 Các ngừ đại dương được ướp đá đưa về nhà máy.

Cuối năm, các làng biển chuyên nghề câu cá ngừ đại dương ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trở nên rộn ràng. Chuyến biển cuối năm, ngư dân câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Phú Yên đều trúng lớn. Nhiều tàu trở về từ vùng biển Trường Sa mang theo hàng tấn cá ngừ đại dương, sau khi trừ các chi phí, tàu lãi ít cũng được 50 triệu đồng, nhiều thì hơn 150 triệu đồng. Sau gần 1 tháng bám biển xa, mỗi ngư dân được chia từ 15-20 triệu đồng. Nhờ lộc biển nên Tết năm nay, bà con ngư dân đón Tết no đủ.
Ông Huỳnh Nuồng, ngư dân ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phấn khởi nói: “Mỗi thuyền ít cũng phải được 2,5 tấn cá mỗi chuyến, còn không thì phải 3 tấn, mỗi chuyến đi về chia cũng được 20 triệu.”
Đến nay, hơn 1 nửa trong số hơn 400 tàu cá đánh bắt xa bờ của thành phố Tuy Hòa trở về cảng cá Đông Tác. Tại đây, hoạt động vận chuyển, mua bán cá ngừ diễn ra sôi động. Tàu vừa về đến cảng, cá nhanh chóng được bốc xếp, phân loại chất lượng, đưa lên các xe đông lạnh chuyển về các nhà máy chế biến.
Không chỉ được mùa, cuối năm cá ngừ cũng được giá, thương lái đến mua ngay tại cảng , với giá 115.000 đồng/ kg, tăng 20.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Dương, chủ thu mua hải sản tại phường Phú Đông, tỉnh Phú Yên cho biết: “Cá về lúc nào người cũng được vài tấn một thuyền, giá 115.000 đồng/kg, các công ty thu mua hết.”
Mấy năm gần đây, từ nhiều nguồn hỗ trợ của Chính phủ, ngư dân tỉnh Phú Yên đã đóng mới hàng trăm tàu cá công suất trên 400 CV, bám biển dài ngày. Không chỉ tàu to, máy lớn mà các tàu cá còn được trang bị ngư cụ và khoang đông lạnh hiện đại, tiết kiệm chi phí, vươn khơi xa hơn, sản lượng đánh bắt nhiều hơn.
Điều đáng nói là, chất lượng cá ngừ đạt tiêu chuẩn và bán giá cao; người lao động trên biển cũng có thu nhập cao sau mỗi chuyến biển. Những ngày cuối năm, nhiều ngư dân không ăn Tết ở nhà mà tiếp tục ra khơi đánh bắt.
Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tàu cá PY 96536 TS ở thành phố Tuy Hòa cho biết, việc đón giao thừa trên biển không quan trọng, miễn sao khi trở về cá đầy khoang là ngư dân có mùa xuân trọn vẹn./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần