Trung Quốc: 14 sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ ga tại An Huy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong số 17 người thiệt mạng trong vụ nổ nhà hàng tại tỉnh Anh Huy, Trung Quốc, có tới 14 học sinh, sinh viên.

Vụ nổ xảy ra ngay trước buổi trưa tại một nhà hàng nhỏ ở huyện Jinghu, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, cách Thượng Hải khoảng 350 km về phía tây.
Trung Quốc: 14 sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ ga tại An Huy - Ảnh 1
Điều tra ban đầu cho thấy, đám cháy do bị rò rỉ khí gas xảy ra lúc 11 giờ 44 sáng thứ Bảy và đã phát nổ chỉ 6 phút sau đó. Nhà hàng nằm trong con ngõ hẹp nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hỏa nhằm dập tắt đám cháy.

Các học sinh, sinh viên thiệt mạng trong độ tuổi từ 15 - 20 đến từ các trường học gần đó. 3 người đàn ông khác từ 33 – 59 tuổi, trong đó có 2 cha con cũng thiệt mạng. Nguyên nhân gây ra tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide.

Chủ của nhà hàng - Zhang Baoping, 38 tuổi đến từ Hàn Sơn, An Huy, đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra khi cửa hàng này khai trương từ hôm 18/8 mà chưa được cấp giấy phép kinh doanh.

Nổ khí gas thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do công tác phòng chống cháy nổ không được đảm bảo.