Trung Quốc cho phép thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine chống bệnh Covid-19

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xinhua hôm 14/4 đưa tin, Trung Quốc đã phê duyệt cho phép thử nghiệm lâm sàng đối với 2 loại vaccine chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều nước đang nỗ lực tăng tốc độ nghiên cứu và phát triển vaccine chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 chưa có dấu hiệu chậm lại.
Xinhua hôm 14/4 cho biết chính phủ Trung Quốc vừa phê chuẩn cho thử nghiệm trên cơ thể người 2 loại vaccine chống bệnh Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Trung Quốc cho phép thử nghiệm lâm sàng 2 vaccine chống Covid-19.
2 loại vaccine này do chi nhánh công ty dược phẩm Sinovac có trụ sở tại Bắc Kinh và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán phối hợp sản xuất.
Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã bật đèn xanh cho thử nghiệm lâm sàng “các ứng cử viên vaccine” được sản xuất để chống lại sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2, ngay sau khi nhà sản xuất dược phẩm Moderna của Mỹ cho biết, công ty này đang thử nghiệm trên người loại vaccine chống dịch Covid-19.
Việc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên vaccine chống dịch bệnh Covid-19 do Trung Quốc nghiên cứu được tiến hành vào giữa tháng 3, với 108 tình nguyện viên tham gia. Loại vaccine này do Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc và Công ty công nghệ sinh học CanSino Bio có trụ sở tại Hồng Kong phối hợp sản xuất.
Trước đó, Wang Kaili - một trong những chuyên gia y tế hàng đầu của Trung Quốc, nói rằng vaccine chống virus SARS-CoV-2 hiện đang được Trung Quốc phát triển mới đang trong giai đoạn đầu của việc thử nghiệm lâm sàng và có lẽ phải ất hơn một năm mới hoàn thành.
Mặc dù số ca mắc Covid-19 đã giảm nhưng Trung Quốc đang cảnh giác với các ca nhập cảnh từ bên ngoài. Trung Quốc hôm 13/4 ghi nhận 89 ca mắc bệnh Covid-19 mới, tiếp tục giảm so với mức 108 ca 1 ngày trước đó, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 82.249.
Đáng chú ý, trong số những ca mắc mới có đến 86 ca là ca mắc nhập cảnh, phần lớn được phát hiện ở tỉnh Hắc Long Giang, khu vực có chung biên giới với Nga.
Dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,9 triệu người nhiễm và hơn 119.000 người chết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần