Trung Quốc "gợi ý" hạn chót cho COC, khẳng định tự do thương mại sẽ được lợi

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời hạn cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông, theo Trung Quốc là trong vòng 3 năm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 13/11 cho biết, Bắc kinh kỳ vọng một vòng tham vấn với các quốc gia Đông Nam Á về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông sẽ hoàn thành trong 3 năm, và thỏa thuận này có thể giúp hỗ trợ thương mại tự do.

 Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Trung Quốc cũng kỳ vọng sẽ sớm tiến đến một thỏa thuạn về các tranh cãi thương mại đang diễn ra với Mỹ dựa trên lòng tin và tôn trọng, ông Lý Khắc Cường chia sẻ tại Singapore, đồng thời khẳng định “không có người chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến thương mại nào”.

Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hồi tháng 8 đã nhất trí về văn bản để tiếp tục các đàm phán kéo dài về COC.  

Một số thành viên ASEAN và Trung Quốc đã tuyên bố chồng lấn về chủ quyền với các đảo trên vùng biển.

 “Trung Quốc hy vọng rằng việc tham vấn COC sẽ kết thúc trong 3 năm và đóng góp vào đảm bảo hòa bình và ổn định trên Biển Đông”,  ông Lý Khắc Cường nói trong bài phát biểu tại Hội nghị ASEAN.

“Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ được lợi từ quá trình này, cũng như đóng góp cho thương mại tự do và phục vụ lợi ích của các bên”,  Thủ tướng Trung Quốc khẳng định.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã thúc giục Trung Quốc ngừng quân sự hóa tại Biển Đông. Ông Lý Khắc Cường cùng cho biết nước này kỳ vọng hoàn tất một hiệp định thương mại lớn cùng 15 quốc gia khác mang tiên Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 2019 và sẽ tuyên bố “tiến tình đáng kể” trong đàm phán vào các cuộc họp tuần này.  

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần