Trung Quốc tuyên án cựu Bí thư Trùng Khánh tù chung thân

Nguyễn Phương (Theo SCMP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 TP Thiên Tân ngày 8/5 đã tuyên án đối với nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài mức án chung thân đối với tội danh nhận hối lộ.

Theo phán quyết của Tòa án, ông Tôn Chính Tài đã bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn và toàn bộ tài sản của ông này đều bị sung công. 
Theo cáo trạng, ông Tôn Chính Tài trong thời gian nắm giữ các chức vụ Bí thư quận ủy Thuận Nghĩa, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bí thư tỉnh Cát Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh đã lợi dụng chức vụ nhận hối lộ hơn 170 triệu Nhân dân tệ (khoảng 27 triệu USD). 
 Cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh tại tòa án TP Thiên Tân hôm 12/4.
Ông Tôn, 54 tuổi, nói với tòa án rằng ông sẽ chấp nhận phán quyết và không kháng cáo, theo hãng tin Xinhua.
Vào tháng 4 vừa qua, ông Tôn đã thừa nhận nhận hơn 170 triệu Nhân dân tệ tiền mặt và tài sản hối lộ từ năm 2002-2017, khi ông nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng.
Ông Tôn Chính Tài từng là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Từ tháng 7/2017, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã mở cuộc điều tra ông Tôn Chính Tài vì có dấu hiệu “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ông Tôn đã bị miễn nhiệm chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.  
Trước đó, người tiền nhiệm của ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai cũng bị tuyên án tù chung thân vào năm 2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần