Trung Quốc và Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương tại Hội nghị SCO
Kinhtedothi - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh cam kết thúc đẩy và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.
Trưa ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà khách Thiên Tân, nhân dịp nhà lãnh đạo Ấn Độ đang ở thành phố Thiên Tân để tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc sau 7 năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách tăng cường hợp tác chiến lược và giảm căng thẳng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Thiên Tân ngày 31/8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình tại buổi gặp đã khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ không phải là đối thủ mà là đối tác, là cơ hội phát triển của nhau. Ông nhấn mạnh hai quốc gia, với tư cách là những nền văn minh cổ đại và hai nước đông dân nhất thế giới, mang trọng trách thúc đẩy đoàn kết và phục hưng các quốc gia đang phát triển.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi mối quan hệ lý tưởng với Ấn Độ là “Vũ điệu Rồng Voi”, một hình ảnh biểu tượng cho sự hợp tác hài hòa và cùng phát triển. Nhấn mạnh 2025 là năm đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Ấn Độ, ông Tập kêu gọi hai bên nhìn nhận mối quan hệ từ góc độ chiến lược, dài hạn để thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định.
Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc đã trở lại quỹ đạo tích cực, với việc biên giới giữa hai nước duy trì sự ổn định và hòa bình trong thời gian qua, cùng với việc các đường bay thẳng Ấn Độ-Trung Quốc sắp được nối lại sau thời gian gián đoạn từ năm 2020. Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc là đối tác với các điểm chung lớn hơn nhiều so với khác biệt.
ĐỌC NGAY: Ấn Độ, Trung Quốc phản ứng cứng rắn về gói trừng phạt thứ 18 của EU với Nga
Những bước đi gần đây giữa Bắc Kinh và New Delhi cho thấy nỗ lực không ngừng để khôi phục lòng tin của nhau. Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế xuất khẩu đối với đất hiếm, phân bón và máy khoan hầm sang Ấn Độ, đồng thời cho phép khách hành hương từ Ấn Độ đến các thánh địa Phật giáo ở Tây Tạng.
Hai bên cũng dỡ bỏ hạn chế thị thực du lịch lẫn nhau, tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa. Những tiến bộ này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước, mà còn tạo ra tác động tích cực trên trường quốc tế.
Cũng tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và không để tranh chấp lãnh thổ chi phối toàn bộ mối quan hệ song phương. Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tìm kiếm giải pháp công bằng và hợp lý cho vấn đề biên giới, trong khi Chủ tịch Tập nhấn mạnh tới việc kế thừa và phát huy Năm nguyên tắc chung sống hòa bình do lãnh đạo thế hệ trước của hai nước đề xướng cách đây hơn 70 năm.
Thỏa thuận quản lý biên giới gần đây, mà hai nước đạt được từ Hội nghị thượng đỉnh ở Kazan (Nga) năm 2024, là minh chứng cho cam kết này, mở đường cho các cuộc đàm phán sâu hơn nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ dọc theo đường biên giới dài 3.488 km.
Giới chức Trung Quốc và Ấn Độ họp tại Thiên Tân bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 31/8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hội nghị SCO Thiên Tân được kỳ vọng không chỉ là diễn đàn để hai nước củng cố quan hệ song phương mà còn là cơ hội để thúc đẩy hợp tác đa phương. Chủ tịch Tập Cận Bình, thông qua sự kiện, kêu gọi tăng cường giao lưu trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bảo vệ chủ nghĩa đa phương và công bằng quốc tế, đồng thời thúc đẩy một thế giới đa cực và dân chủ hóa quan hệ quốc tế.
Thủ tướng Narendra Modi cũng gửi lời chúc mừng Trung Quốc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên SCO và bày tỏ mong muốn hợp tác để biến thế kỷ 21 thành “thế kỷ của châu Á”. Theo ông, sự hiện diện của các lãnh đạo từ Nga, Pakistan, Iran và các quốc gia Trung, Nam, Đông Nam Á tại hội nghị càng làm nổi bật vai trò của SCO như một nền tảng đoàn kết của các quốc gia Nam Bán cầu.
Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Trung Quốc-Ấn Độ tại Thiên Tân không chỉ là một bước tiến trong quan hệ hai nước, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của các quốc gia đang phát triển trước những biến động toàn cầu. Trong bối cảnh cả hai nước cùng đối mặt với áp lực từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh và New Delhi được kỳ vọng không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần định hình trật tự thế giới công bằng và bền vững hơn.

Trung Quốc tăng tốc sản xuất chip AI, hướng tới tự chủ công nghệ
Kinhtedothi - Các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang mở rộng công suất và phối hợp phát triển phần cứng, phần mềm, nhằm xây dựng hệ sinh thái AI nội địa cạnh tranh hơn.

Cách doanh nghiệp Trung Quốc "hái ra tiền" từ cuộc đua trí tuệ nhân tạo
Kinhtedothi - Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang chật vật tìm cách biến trí tuệ nhân tạo (AI) thành lợi nhuận, các công ty Trung Quốc, từ những gã khổng lồ công nghệ đến các startup mới thành lập, đã nhanh chóng tìm ra con đường kiếm tiền từ công nghệ này.

Bên trong chiến lược giúp Trung Quốc bứt phá về AI
Kinhtedothi - Nền kinh tế số hai thế giới đang tăng tốc phát triển trí tuệ nhân tạo với chiến lược đầu tư dài hạn, trải rộng từ hạ tầng, dữ liệu đến nhân lực công nghệ.






