Trungnam EMS xuất xưởng lô máy tính bảng “make in Việt Nam"

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lô máy tính bảng đầu năm thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã được Trungnam EMS cho xuất xưởng. Sự kiện tạo dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác với đối tác Xelex trên lộ trình sản xuất những sản phẩm mang dấu ấn “Make in Việt Nam”.

Dấu mốc quan trọng

Tại lễ ra quân đầu năm ngày 7/2 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng (Danang IT Park), lô hàng máy tính bảng đầu năm thuộc chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ Thông tin và Truyền thông phát động đã được Trungnam EMS cho xuất xưởng. Sự kiện tạo một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác với đối tác Xelex trên lộ trình sản xuất những sản phẩm mang dấu ấn “Make in Việt Nam”.

Lễ ra quân và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu năm của Trungnam EMS.
Lễ ra quân và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu năm của Trungnam EMS.

Không dừng lại ở đó, sắp tới Trungnam EMS sẽ tham gia sâu hơn vào khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) – phân khúc mang giá trị gia tăng cao nhưng đòi hỏi khắt khe về trình độ cũng như tiềm lực tài chính. Tuy nhiên, đây cũng chính là phân khúc thể hiện được năng lực và sự khác biệt của công ty, là động lực để xây dựng nguồn nhân công chất lượng tốt, hướng tới hình thành nền kinh tế vững bền, có hàm lượng chất xám lớn.

Theo thông tin ghi nhận, Trungnam EMS sẽ đưa vào vận hành 2 nhà máy trong phân khu A2 với 20 line SMT, tạo công ăn việc làm cho 1.000 - 2.000 lao động, 3 nhà máy còn lại sẽ xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Những thành công ban đầu kể trên của nhà máy là các dự án bản lề quan trọng của Da Nang IT Park nhằm mở ra một chu kỳ mới cho lĩnh vực công nghiệp điện tử, góp phần làm lớn mạnh công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử gắn liền với nền kinh tế số của Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung.

 

“Nhân buổi ra quân hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả nhà đầu tư đã và đang đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng tiếp tục quan tâm, hướng về Đà Nẵng, đầu tư cho TP Đà Nẵng vẫn còn dư địa và còn nhiều tiềm năng lớn. Đà Nẵng sẽ cam kết hỗ trợ hết sức mình để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả tại TP” - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chia sẻ

Hiện thực hóa dự án 100 triệu USD tại Da Nang IT Park

Phó Tổng giám đốc Trungnam Group Nguyễn Ngọc Thảo cho biết, công nghệ thông tin và công nghiệp điện tử là một trong những định hướng mũi nhọn trong chiến lược phát triển bền vững có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Sự nghiên cứu đầu tư một cách bài bản và kiên định cho các dự án tại đây chính là minh chứng cho tâm huyết, khát vọng phát triển một thung lũng silicon xứng tầm khu vực tại Đà Nẵng của Trungnam Group.

Trong năm 2021 mặc dù không tránh khỏi bị ảnh hưởng của đại dịch, Da Nang IT Park đã nỗ lực vượt sự khó khăn đạt được một số thành tựu. Cụ thể, đến nay đã kêu gọi được 3 nhà đầu tư vào dự án (1 dự án FDI, 2 dự án trong nước) và 1 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư.

Bên cạnh đó, Danang IT Park đã ký kết hợp tác thông qua hình thức trực tuyến với một đối tác từ Singapore, là Quỹ đầu tư Infracrowd về hợp tác đầu tư và phát triển 1 Data Center xanh với tiêu chuẩn và quy mô xứng tầm khu vực; đang đàm phán hợp tác với một đối tác lớn đến từ Hàn Quốc để sản xuất các thiết bị điện tử.

Kết quả dự án ươm tạo: Nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT tại Trung tâm ươm tạo công nghệ cao Đà Nẵng được vận hành khai thác từ ngày 17/10/2020 đến nay. Nhà máy đã chiếm được lòng tin của hơn 30 khách hàng trong và ngoài nước, ngày càng có nhiều đơn hàng hơn với các yêu cầu kỹ thuật cao hơn, phức tạp hơn.

Ngoài đơn hàng cho các đối tác khách hàng trong và ngoài nước, máy tính bảng Gama Xelex8 là một sản phẩm mang trong mình nhiều ý nghĩa, là máy tính bảng được thiết kế bởi người Việt, được sản xuất bởi chính những con người Đà Nẵng tại Đà Nẵng cùng với các thương hiệu tên tuổi khác tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính Phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GD-ĐT phát động.

Các đại biểu trải nghiệm máy tính bảng "make in Việt Nam".
Các đại biểu trải nghiệm máy tính bảng "make in Việt Nam".

Cũng theo ông Thảo, năm 2022, Trungnam Group đặt kế hoạch 67.592 tỷ đồng trên các lĩnh vực: Năng lượng, bất động sản, hạ tầng, xây dựng và công nghệ thông tin – điện tử; riêng khu vực Đà Nẵng với giá trị đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Đối với Da Nang IT Park, năm 2022, Trungnam Group quyết tâm hiện thực hóa Dự án Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3 Plus với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu USD; đưa vào vận hành tối thiểu 2 nhà máy sản xuất điện tử; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các nhà máy xây sẵn theo chuẩn quốc tế  đáp ứng được yêu cầu khắc khe của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Trungnam Group đầu tư và phát triển khu R&D phục vụ cho nghiên cứu phát triển, góp phần vào việc biến Đà Nẵng thành một trong những điểm kết nối hiệu quả trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần