Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 1/7, Đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angiêri 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân Phạm Gia Hữu cho biết, trên địa bàn quận có 4.416 thí sinh dự thi tại 7 điểm thi chính thức, gồm: Trường THCS Việt Nam - Angiêri, THCS Khương Đình, THCS Thanh Xuân, THCS Phan Đình Giót, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nhân Chính, THPT Khương Đình; với tổng số 184 phòng thi.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại quận Thanh Xuân

Ngoài ra, trên địa bàn quận có thêm 2 điểm dự phòng, tại trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Nhân Chính với 56 phòng thi. Trong đó, UBND quận đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021. Qua rà soát, hiện nay có 1 thí sinh tự do đăng ký dự thi tại Phòng GD&ĐT đang ở thành phố Vinh - vùng bị phong tỏa.

Diễn tập công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angiêri

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đánh giá cao quận Thanh Xuân thời gian qua đã bám sát chỉ đạo của TP; triển khai an toàn, nghiêm túc, chất lượng kỳ thi vào lớp 10 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai yêu cầu Ban Chỉ đạo thi, các điểm thi không chủ quan; phải chuẩn bị kỹ các phương án, chủ động tình hình mưa bão, ngập úng...

Tại điểm thi với tình huống phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, thí sinh được đưa vào phòng cách ly kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp

“Tại điểm thi Trường THCS Việt Nam - Angiêri có 673 thí sinh dự thi, điểm thi chủ động phương án mưa to sẽ xảy ra ngập úng; đồng thời, cần bố trí đội ngũ y tế ở vị trí phù hợp. Cùng đó, các điểm thi phải tạo được tâm lý thoải mái cho các thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi; đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo quy chế của Bộ GD&ĐT” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Sau khi phát hiện thí sinh có nhiệt độ cao hơn bình thường, thí sinh được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Cũng trong chiều 1/7, quận Thanh Xuân đã diễn tập công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angiêri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần