Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường Hanoi Victoria với tháng thi đua “Bebest - Nỗ lực nhất”

Kinhtedothi - Gần 200 học sinh trường TH & THCS Hanoi Victoria (Gia Lâm, Hà Nội) vừa trải qua tháng 10 đầy hào hứng với tinh thần “Bebest - Nỗ lực nhất”.
Các sĩ quan PCCC hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho các em học sinh. Ảnh TA.

Những năm học gần đây, Hanoi Victoria được biết đến là cơ sở giáo dục áp dụng phương pháp STEAM. STEAM là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Art (Nghệ thuật) và Math (Toán học), đây là phương pháp giảng dạy liên ngành hoàn toàn mới được sáng tạo bởi Trường Rhode Island (Mỹ). Phương pháp giáo dục này khuyến khích trẻ từ chỗ tiếp thu kiến thức một cách thụ động, sang truyền cảm hứng cho trẻ chủ động học tập thông qua các hoạt động và trải nghiệm. STEAM đề cao thực hành, trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết như phản biện, tư duy, sáng tạo, làm việc nhóm.

Học luôn đi đôi với hành

Chủ đề của tháng 10 tại trường Hanoi Victoria chính là “Bebest - Nỗ lực nhất”, trong đó, học sinh phải vượt qua chính mình trong các tình huống để hoàn thiện kỹ năng sinh tồn. Tại đây, giảng viên đại học PCCC sẽ trang bị kiến thức cho cô và trò trường Hanoi Victoria để có thể tự thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, động đất và tai nạn giao thông. Cùng với đó, các em học sinh được huấn luyện kỹ năng như sử dụng mặt nạ phòng độc, cách thoát hiểm tại đám cháy và thực hành các tình huống gây nguy hiểm tại chung cư cao tầng, khu dân cư.

Phần thi Rung Chuông vàng tại Hanoi Victoria. Ảnh TA.

Thầy và trò trường Hanoi Victoria được các giảng viên hướng dẫn động tác thực hành rất chi tiết. Trong đó, yếu tố tâm lý được các giảng viên đặt lên hàng đầu khi yêu cầu học sinh phải thể hiện bản lĩnh và sự bình tĩnh để tìm cách thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Giảng viên Trần Văn Đồng (Đại học PCCC) cho biết: “Đây thực sự là những thông tin cần thiết, không chỉ người lớn mà các em học sinh cũng cần được hướng dẫn. Qua các buổi huấn luận, các em tiếp thu rất hào hứng và thực hành tốt.”

Cũng trong tháng 10, lễ hội Halloween của trường Hanoi Victoria đã diễn ra với nhiều trò chơi hấp dẫn với nhiều câu hỏi thú vị về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội. Để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai, ngay từ đầu năm học các bạn học sinh đã nỗ lực hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh để chuẩn bị tham gia kỳ thi Trạng nguyên do báo Nhi Đồng tổ chức. Với kế hoạch bài bản và chủ động này, thầy và trò trường Hanoi Victoria tự tin sẽ đạt thành tích cao.

Thực đơn bữa ăn cũng phải chuẩn "cơm mẹ nấu"

“Bebest- Nỗ lực nhất” không chỉ dành cho đội ngũ thầy, cô và học sinh mà chính các bác đầu bếp của Hanoi Victoria cũng phải thường xuyên sáng tạo trong các bữa ăn. Thực đơn của Hanoi Victoria vừa bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh lại phải đa dạng đúng chuẩn “cơm mẹ nấu”.

Để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, ngoài việc dạy tốt, học tốt Ban giám hiệu nhà trường còn yêu cầu tổ bếp phải xây dựng các thực đơn đảm bảo cho các con ngon miệng sau những tiết học, giờ sinh hoạt trên lớp.

Chất lượng bữa ăn chuẩn “cơm mẹ nấu” tại Hanoi Victoria. Ảnh TA.

“Bebest- Nỗ lực nhất” không chỉ là slogan mà nó đã thể hiện bằng hành động cụ thể thông qua việc phụ huynh trường TH và THCS Hanoi Victoria đã và đang dành rất nhiều tình cảm cho đội ngũ thầy, cô giáo và nhân viên phục vụ bởi hơn ai hết, các bậc làm cha, làm mẹ cảm nhận được nụ cười trên môi các con sau từng ngày gắn bó với nhà trường.

Hanoi Victoria - Một thương hiệu giáo dục mới tại Gia Lâm

Hanoi Victoria - Một thương hiệu giáo dục mới tại Gia Lâm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ