Trường Hữu nghị 80 khai giảng năm học 2015 - 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/10, Trường Hữu nghị 80 (đóng trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khai giảng khối lưu học sinh Lào và Campuchia năm học 2015 - 2016.

Tới dự có Ngài Hul Pha Ny - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, Am pha vanh - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Trường Hữu nghị 80 được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ dạy Tiếng Việt dự bị cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia và THPT cho học sinh dân tộc ít người các tỉnh phía Bắc. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đào tạo được 3.800 lưu học sinh Lào, 3.300 lưu học sinh Campuchia và gần 1 vạn học sinh các dân tộc Việt Nam.
Trường Hữu nghị 80 khai giảng năm học 2015 - 2016 - Ảnh 1
Hiện nay, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường ngày càng phát triển. Nhà trường hiện có 180 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 30% giáo viên có trình độ thạc sỹ. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng cao. Hàng năm, 100% lưu học sinh đều đủ điều kiện về Tiếng Việt vào các trường đại học, tỷ lệ tốt nghiệp THPT loại khá, giỏi đạt trên 70%. 

Năm học 2015 - 2016, Trường Hữu nghị 80 đón 316 lưu học sinh học tiếng Việt dự bị, trong đó có 94 lưu học sinh Campuchia, 222 lưu học sinh Lào. Trong năm học mới, nhà trường tích cực tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Campuchia. Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại đạt tiêu chuẩn, xây dựng trường HN 80 là mái trường thắm đượm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào -  Campuchia.