Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường mầm non không giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được thông tin phản ánh về một số sai phạm xảy ra tại trường Mầm non (MN) tư thục Tuổi Thần Tiên, cơ sở ở Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.
Mặc dù chính quyền các cấp huyện Thanh Trì đã phát hiện và làm sáng tỏ sai phạm, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được hướng xử lý.
Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 tại Khu đô thị Đại Thanh.
Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 tại Khu đô thị Đại Thanh.
Qua tìm hiểu, được biết, ngày 25/5/2007, UBND huyện Thanh Trì có Quyết định số 1252/QĐ-UBND cấp phép hoạt động cho trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên cơ sở đào tạo giáo dục có trụ sở tại thị trấn Văn Điển. Sau nhiều năm hoạt động, đầu năm 2014, trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên do bà Đào Thị Phương Thảo làm Hiệu trưởng tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm cơ sở 2 tại Khu đô thị Đại Thanh có diện tích rộng 2.900m2. Trong đó, có gần 1.000m2 được sử dụng làm diện tích xây dựng nhà 3 tầng với 24 phòng học và 69 giáo viên, nhân viên nhà trường đang đào tạo, giảng dạy cho 656 học sinh của 20 lớp học. Tuy chưa được cấp phép hoạt động, nhưng trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 đã tự ý tổ chức tuyển sinh. Bên cạnh đó, quá trình hoạt động, đào tạo học sinh, thời gian gần đây, cô giáo Nguyễn Trà My đã nhiều lần “dạy” học sinh bằng cách dùng ghim giấy chích vào chân của các em để lại những nốt đỏ như bị muỗi cắn gây bức xúc cho phụ huynh các em học sinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai Nguyễn Tràng Thắng cho biết, công tác tuyển sinh và chăm sóc trẻ tại ngôi trường này đã diễn ra từ giữa năm 2014. Tại thời điểm này, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động. Ông Thắng khẳng định: “Tiếp tục sau đó nhiều lần, UBND xã cùng Phòng GD&ĐT huyện và Sở GD&ĐT TP kiểm tra và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường dừng tuyển sinh cho đến khi có giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường không chấp hành, ngược lại vẫn cố tình tổ chức tuyển sinh và để các lớp học ở cơ sở 2 hoạt động bình thường. Do vậy, ngày 15/4/2015, UBND xã đã có Quyết định số 53/QĐ-XPVPHC xử phạt trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 với mức 4 triệu đồng vì “Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài địa điểm được phép đối với cơ sở giáo dục MN”, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục”.

 Để làm rõ hướng xử lý vụ việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Trì Chử Minh Quân thì được biết: “Những sai phạm xảy ra tại trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 như người dân phản ánh là đúng. Mặc dù, trường MN Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 chưa được UBND huyện cấp phép nhưng đã hoạt động từ giữa năm 2014 và trong thời gian qua đã để xảy ra việc cô giáo áp dụng không đúng phương pháp giáo dục trẻ MN gây bức xúc cho công luận. Do vậy, ngày 1/4/2015, UBND TP đã có có Công văn số 1838/VP-VX yêu cầu UBND huyện làm rõ sai phạm của trường MN Tuổi Thần Tiên. Ngay sau đó, UBND huyện đã giao cho Phòng GD&ĐT và Phòng Tư pháp huyện nghiên cứu hồ sơ, xem xét bản chất vụ việc, tham mưu cho UBND huyện hướng xử lý. Theo kế hoạch, giữa tháng 5, các phòng chuyên môn sẽ có báo cáo và đề xuất hướng xử lý vụ việc cụ thể. Quan điểm của lãnh đạo UBND huyện là sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật”.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Tuyết Lê cho biết, sai phạm về việc cô giáo Nguyễn Trà My dùng ghim giấy chích vào chân học sinh giả làm kiến cắn tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được xác định không đúng phương pháp giáo dục trẻ MN. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Cho đến nay, cháu Nhật Quang (học sinh bị cô giáo Trà My dùng ghim giấy chích) cũng như các em học sinh khác vẫn đến lớp học bình thường. Gia đình cháu Nhật Quang và phụ huynh các em cũng bày tỏ sự ủng hộ cảm thông và hợp tác với nhà trường trong công tác phối hợp, kết hợp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu. Bên cạnh đó, bà Lê thừa nhận: “Trước khi xảy ra vụ việc, UBND xã, Phòng GD&ĐT huyện và Sở GD&ĐT TP đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên cơ sở 2 tuy chưa được cấp phép hoạt động nhưng đã tự ý tuyển sinh. Mặc dù các cơ quan chức năng đã yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động, tuy nhiên đến tháng 2/2015, trường MN tư thục Tuổi Thần Tiên mới gửi hồ sơ xin thành lập trường (cơ sở 2). Để sớm xử lý dứt điểm sai phạm xảy ra tại ngôi trường này, Phòng GD&ĐT và Phòng Tư pháp đã có dự thảo báo cáo về hướng xử lý sai phạm trình UBND huyện. Tuy nhiên, hiện, lãnh đạo UBND huyện vẫn đang xem xét nội dung và theo kế hoạch, giữa tháng 5 này mới công bố báo cáo”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ