Trường THPT Chuyên KHTN tiếp tục phát huy truyền thống “học sinh giáo sư”

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 5/9, GS.TS Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) thuộc Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng tham dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Phạm Đại Dương; Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT Mai Văn Trinh; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến và gần 1.000 học sinh xuất sắc tiêu biểu của Trường THPT Chuyên KHTN.

 Phó Thủ tướng đánh trống khai trường.

Phát biểu diễn văn khai mạc, TS Lê Công Lợi – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên KHTN

Trường THPT Chuyên KHTN là một trong những đơn vị giàu thành tích nhất cả nước về đào tạo học sinh năng khiếu các môn Toán học và KHTN. Từ năm 1974 đến nay, học sinh của trường đã đạt được 184 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong đó có 51 huy chương Vàng. 

tổng kết, năm học 2016 – 2017, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của ngôi trường chuyên lâu đời nhất cả nước. Học sinh của trường xuất sắc đạt 2 huy chương Vàng Olympic Hoá học quốc tế, 1 huy chương Vàng Olympic Vật lí quốc tế, 1 huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế và 1 huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, chiếm 5/21 huy chương của cả nước.

“Để có được thành thành công ấy là nhờ một phần lớn sự đóng góp không ngừng nghỉ trong từng giờ lên lớp, trong từng đêm thức khuya soạn bài của các thầy cô giáo và sự phục vụ nhiệt tình của các cán bộ nhân viên nhà trường” – TS Lê Công Lợi khẳng định.

Trong buổi lễ đặc biệt long trọng này, TS Lợi nhắn nhủ tới hơn 1.600 học sinh của trường trước tiên hãy luôn tạo ra động lực tốt, say mê trong học tập và rèn luyện. Thứ nữa, các em hãy tự hào về truyền thống danh tiếng của học sinh chuyên Tổng hợp trước kia và học sinh HSGS “học sinh giáo sư” hôm nay, từ đó có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát triển chúng.
 Phó Thủ tướng tặng nhà trường bức tranh Bác Hồ.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thay mặt Đảng và Nhà nước dành cho nhà trường sự quan tâm đặc biệt, GS.TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xúc động: “Những sự khích lệ động viên của đồng chí sẽ thắp sáng thêm ngọn lửa nhiệt tình của các thế hệ thầy trò, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp GD&ĐT của nước nhà”.

GS Nguyễn Hữu Đức khẳng định, 52 năm qua, Trường Chuyên KHTN đã phát huy được thế mạnh độc đáo của mô hình trường chuyên phát triển trong lòng một trường khoa học cơ bản. Nhà trường kết hợp được sự tham gia giảng dạy và truyền thụ đam mê hoài bão của các nhà khoa học hàng đầu đất nước và phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ về các khoa học cơ bản, truyền thống.
  Năm học này, Trường THPT Chuyên KHTN có hơn 600 tân học sinh lớp 10.

Đặc biệt, bên cạnh các thành tích truyền thống như thi Olympic quốc tế, tỉ lệ đỗ vào các trường đại học đứng đầu quốc gia cũng như những trường ĐH danh tiếng cao, Trường THPT Chuyên KHTN bắt đầu quan tâm đến đào tạo STEM. Cũng như, tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật ở trong nước, quốc tế và đã đạt được một số thành tích tốt.

Ngày nay, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang bùng nổ yêu cầu các quốc gia có sự thích ứng mới trong đó có tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Vì thế, GS Hữu Đức, mong muốn nhà trường bên cạnh việc hợp tác trong nội bộ trường chuyên và Trường Đại học KHTN là không đủ mà mở rộng ra các đơn vị khác thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để tạo ra thế mạnh tổng hợp liên ngành. Đây là cách sẽ tiếp tục làm vẻ vang và rạng ranh thêm truyền thống của nhà trường. Cũng như, học sinh Trường chuyên THPT KHTN sẽ học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn để sau này khởi nghiệp sẽ thành công hơn.

Tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Đức và các đại biểu đã tặng thưởng cho các em học sinh của trường đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế năm học 2016 - 2017.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần