Trường THPT Đống Đa: Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống với công tác xã hội

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  “Cô, trò và Ban phụ huynh lớp 11 A2 đã làm được một việc thật là ý nghĩa, các con đã dành cả tháng hè lao động để có món quà xứng đáng tặng Trung tâm khuyết tật Hà Nội” , Hiệu trưởng Trần Bích Hợp chia sẻ.

Trường THPT Đống Đa là trường có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, cô trò lớp 11A2 đã liên hệ đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm khuyết tật Hà Nội (Chương Mỹ, Hà Nội), nơi đây đang nuôi dạy 137 trẻ khuyết tật.

Mùa Hè ý nghĩa

Các em học sinh lớp 11A2 đã đề xuất với cô Phạm Việt Anh - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 và Ban phụ huynh được dành tháng nghỉ Hè để kinh doanh, góp tiền mua quà tặng các em khuyết tật. Lớp đã chia 5 nhóm: nhóm pha trà chanh bán tại công viên Võ Thị Sáu, nhóm làm bánh, bán bánh bao, cơm cháy, sen Huế. Với các học trò đang tuổi ăn, tuổi chơi nay phải bàn bạc tính toán là điều không dễ dàng.

Có những mẻ bánh bị hỏng phải bỏ đi, rồi nhiều bạn đi giao hàng, xe bị hỏng giữa đường phải dắt bộ vài km ngoài nắng… Học sinh Nguyễn Đăng Khôi chia sẻ: “Xe hỏng, dắt bộ rất mệt nhưng bọn con động viên nhau cố gắng vì các em nhỏ”.

Các bạn lớp 11A2 ship hàng bánh bao, cơm cháy, trà chanh, sen Huế đi khắp các quận nội thành gom tiền mua quà tặng các em. Ảnh ĐH
Các bạn lớp 11A2 ship hàng bánh bao, cơm cháy, trà chanh, sen Huế đi khắp các quận nội thành gom tiền mua quà tặng các em. Ảnh ĐH

 Được Ban giám hiệu, các phụ huynh lớp đồng hành chung tay hỗ trợ, cô và trò lớp 11A2 đã có được món quà đầy ý nghĩa là : 1 tivi, 1 tủ lạnh, quần áo,  …với tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng tặng các em nhỏ tại Trung tâm khuyết tật Hà Nội (Chương Mỹ, Hà Nội).

Trong buổi gặp gỡ, tặng quà, các bạn học sinh 11A2 - Trường THPT Đống Đa đã dành hơn 2 giờ đồng hồ tổ chức các trò chơi, giao lưu với các em khuyết tật. Các anh chị 11A2 cùng những cử chỉ yêu thương, tay trong tay vui đùa cùng các em.

Tham gia giao lưu, Phó Hiệu trưởng Hà Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Lớp 11A2 đã có một hoạt động tuyệt vời, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống với công tác xã hội. Tôi tin rằng các em 11A2 vừa có một mùa Hè đáng nhớ trong đời học sinh, bằng sự lao động chân chính của mình đã hỗ trợ thiết thực cho các em khuyết tật,  thêm nhiều nụ cười đến cho cuộc sống của các em ”. 

Được biết, 11A2 là lớp có nhiều thành tích trong học tập và sinh hoạt ngoại khóa, mặc dù năm học vừa qua gặp trở ngại do dịch Covid-19 nhưng lớp vẫn tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính, phong trào đọc và làm theo sách… được ban giám hiệu nhà trường ghi nhận. Ban phụ huynh lớp và cô giáo chủ nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp hiệu quả.

Cô hiệu trưởng Trần Bích Hợp (ngoài cùng) và cô giáo chủ nhiệm Việt Anh đang trao quà, thăm hỏi các em khuyết tật tại Trung tâm. Ảnh ĐH.
Cô hiệu trưởng Trần Bích Hợp (ngoài cùng) và cô giáo chủ nhiệm Việt Anh đang trao quà, thăm hỏi các em khuyết tật tại Trung tâm. Ảnh ĐH.

Đổi mới hướng dẫn kỹ năng sống

Cô giáo chủ nhiệm Phạm Việt Anh cho biết: “Đây là hoạt động ngoại khóa thứ 6 của các em học sinh lớp 11A2 kể từ khi bước chân vào cổng Trường THPT Đống Đa. Tôi và ban phụ huynh lớp luôn tâm niệm tổ chức các hoạt động xã hội để các con đoàn kết, xích lại gần nhau, biết cách làm việc nhóm và trân trọng giá trị lao động, hướng tới những điều tốt đẹp của cuộc sống”. 

Cô giáo chủ nhiệm Phạm Việt Anh không muốn các em học sinh 11A2 chỉ đem cho các em khuyết tật cái mình có, làm từ thiện bằng cách xin tiền bố mẹ. Đầu Hè, lớp 11A2 đã đến giao lưu, gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu cần thiết của Trung tâm khuyết tật Hà Nội sau đó giành cả tháng nghỉ Hè của mình miệt mài kinh doanh để có được các phần quà có ý nghĩa. Hoạt động này cũng giúp các bạn 11A2 có thêm kỹ năng sống như: bán hàng, marketting, kế toán. Đây là dịp để nhà trường phối hợp với phụ huynh, phụ huynh phối hợp với nhau trong giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động xã hội cho học sinh cấp THPT.

Sau hoạt động thành công của lớp 11A2, trường THPT Đống Đa sẽ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm khuyết tật Hà Nội. Tại buổi giao lưu, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa, cô Trần Bích Hợp ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của lớp 11A2 trong dịp Hè, đồng thời cô hy vọng ban phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống thiết thực, ý nghĩa hơn nữa cho các em học sinh trong thời gian tới.