Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh thu hồi quyết định “dừng đào tạo” học sinh

Kinhtedothi – Ngay sau chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh thừa nhận nóng vội và thu hồi quyết định "dừng đào tạo" đối với một học sinh lớp 12.

Liên quan đến trường hợp một học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền – Đông Anh bị nhà trường ra quyết định “dừng đào tạo” do phụ huynh có ý kiến về chương trình của nhà trường, chiều 16/8, Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh đã gửi Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo cụ thể về nội dung sự việc và phương án giải quyết.

Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh (Ảnh: TL)

Báo cáo của nhà trường nêu: để chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025, Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh thông tin và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc sắp xếp các lớp học theo định hướng nâng cao chất lượng và nhận được sự đồng tình của hầu hết phụ huynh.

Trong quá trình trao đổi thông tin với phụ huynh của học sinh N.N.H, lớp 12A5, do cách hiểu chưa thống nhất giữa hai bên, nhà trường đã nóng vội đưa ra quyết định “dừng đào tạo” đối với học sinh N.N.H.

Ngày 15/8, nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh đã tăng cường thông tin, trao đổi và có sự thống nhất với phụ huynh học sinh; từ đó ra quyết định thu hồi quyết định “dừng đào tạo” đối với học sinh N.N.H.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, đã nhận được thông tin từ phụ huynh học sinh N.N.H. Gia đình học sinh cho biết đã nhận được thông báo thu hồi quyết định và thư xin lỗi của Ban giám hiệu Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh. Gia đình học sinh N.N.H ghi nhận lời xin lỗi từ Ban giám hiệu nhà trường và mong muốn sự việc khép lại để con ổn định tâm lý, tập trung học tập tốt, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh nghiêm túc thực hiện một số nội dung liên quan; trong đó có trách nhiệm bố trí, sắp xếp học sinh vào các lớp theo đúng quy định, bảo đảm có sự đồng thuận của toàn thể học sinh, phụ huynh học sinh của lớp và được sự thống nhất của thầy, cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Đồng thời, nhà trường nghiêm túc thực hiện quy định công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT.

Qua sự việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội nhắc nhở Trường THPT Ngô Quyền - Đông Anh nói riêng và các trường học nói chung cần quan tâm bảo đảm quyền lợi học tập của tất cả học sinh, không để học sinh nào "bị bỏ lại phía sau", tránh xảy ra các sự việc tương tự.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ