Trường Tiểu học Đại Thắng tự hào đón chuẩn mức độ 2

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường Tiểu học Đại Thắng (huyện Phú Xuyên) được thành lập từ năm 1992. Trải qua 31 năm xây dựng và trưởng thành, thầy trò nhà trường đã khẳng định vị thế của ngôi trường. Những nỗ lực không ngừng đã được đền đáp xứng đáng khi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao trao phần thưởng cho các em học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học Đại Thắng.
Bí thư Đảng ủy xã Đại Thắng Trần Bá Cao trao phần thưởng cho các em học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học Đại Thắng.

Nỗ lực không ngừng

Những thầy cô gắn bó với trường từ khi thành lập vẫn nhớ như in năm học đầu tiên với bộn bề khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên… Hồi ấy, trường chỉ có vỏn vẹn hơn 10 phòng học, diện tích sân bãi để học sinh vui chơi còn nhiều hạn chế vì không có chỗ vui đùa.

Nhưng hôm nay, ngôi trường khó khăn ngày ấy đã hoàn toàn "thay da đổi thịt", mang diện mạo mới, bề thế, khang trang với những dãy phòng học vừa được UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng với nhiều công trình phụ trợ đạt chuẩn như: Phòng học, nhà đa năng, phòng tin học, phòng âm nhạc - mỹ thuật...

Khu bếp ăn cũng như khu nhà vệ sinh cũng được thiết kế phù hợp dành riêng cho giáo viên, học sinh, hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn phục vụ học sinh… đảm bảo điều kiện tiếp nhận và giáo dục toàn diện khoảng 1.000 học sinh trên địa bàn mỗi năm học.

Trong những năm qua, nhà trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường theo hướng chuẩn, hiện đại. Từ đó có lộ trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT. Đến nay, trường đã thực hiện kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3, đạt 5/5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thắng Nguyễn Thị Thúy Hằng (đứng thứ 2 từ phải qua trái) phấn khởi trong ngày tổng kết năm học 2022 - 2023.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thắng Nguyễn Thị Thúy Hằng (đứng thứ 2 từ phải qua trái) phấn khởi trong ngày tổng kết năm học 2022 - 2023.

Cụ thể, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ, năng lực. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn, hiện đại, đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn được trường ưu tiên hàng đầu thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục.

Nhờ vậy, chất lượng dạy học ngày càng được củng cố, phát triển, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Không những thế, Trường Tiểu học Đại Thắng còn chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần trong việc giáo dục học sinh cả về tri thức lẫn đạo đức, lối sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Quyết tâm giữ vững vị thế

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thắng Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết, chặng đường đã qua có nhiều khó khăn, thách thức nên những thành tích mà nhà trường gặt hái được thật đáng trân trọng và tự hào. Nhiều năm liền các hoạt động của trường đều được xếp loại tốt và xuất sắc.

Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu cũng được nhà trường quan tâm. Hàng năm trường đều có học sinh đạt giải trong các cuộc thi quốc tế, quốc gia, TP và huyện ở các môn học. Năm học 2022 - 2023, trường có trên 200 học sinh đạt giải Toán Quốc gia FMO, Toán tiếng Anh Seamo, Toán quốc tế FMO, Trạng nguyên toàn tài quốc gia…

Công tác kiểm tra, phòng chống dịch Covid-19 được đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Đại Thắng thực hiện nghiêm túc.
Công tác kiểm tra, phòng chống dịch Covid-19 được đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Đại Thắng thực hiện nghiêm túc.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Thắng Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết thêm, thời gian tới nhà trường sẽ không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục để đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua của ngành và của các cấp, tạo niềm tin, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, tạo môi trường giáo dục an toàn thân thiện, cán bộ giáo viên và học sinh thấy hạnh phúc khi được đến trường. Để thực hiện được mục tiêu đó, nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn những năm tiếp theo mang tính khả thi và đạt hiệu quả cao.  

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy đánh giá, trong nhiều năm qua, thầy và trò Trường Tiểu học Đại Thắng đã khẳng định vị thế của ngôi trường được chuẩn hóa về mọi mặt, đáp ứng tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, được nhân dân tin tưởng.

Các em học sinh luôn được đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Đại Thắng quan tâm chăm sóc tận tình.
Các em học sinh luôn được đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Đại Thắng quan tâm chăm sóc tận tình.

Nhờ có được kết quả, năm 2022, Trường Tiểu học Đại Thắng đã được TP công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Vinh dự, tự hào luôn đi kèm với trọng trách và những thử thách mới, điều này đòi hỏi thầy và trò nhà trường phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, quyết tâm giữ vững vị thế của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.