Truy bắt nghi phạm nhận nhiễm HIV, dùng xilanh trấn tiền trên xe khách

Chia sẻ Zalo

Đối tượng tự nhận mình HIV, dùng bơm kim tiêm dọa dẫm để trấn tiền trên xe khách như báo giới đã phản ánh ngày 6/6 vừa qua hiện đang bị cơ quan công an tích cực truy bắt.

Chiều 8/6, lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ thông tin, truy bắt người đàn ông được cho đã dùng kim tiêm dính máu trấn lột tiền người dân trên xe khách chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang.
Tự nhận mình nhiễm HIV, đối tượng này cầm bơm kim tiêm dính máu dọa dẫm trấn lột hành khách trên chuyến xe. (Ảnh cắt từ video)
Tự nhận mình nhiễm HIV, đối tượng này cầm bơm kim tiêm dính máu dọa dẫm trấn lột hành khách trên chuyến xe. (Ảnh cắt từ video)
Lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên cho hay, khi bắt được nghi phạm trên, đơn vị sẽ thông tin tới báo chí. Sau khi vụ việc xảy ra, người bị hại cũng như phía nhà xe đã tới cơ quan công an trình báo.

Trước đó, như VietnamPlus đưa tin, ngày 6/6, một tài khoản Facebook mang tên Đ.Đ.C đã đăng tải đoạn clip dài khoảng 2 phút, khi lại hình ảnh một đối tượng sử dụng bơm kim tiêm dọa dẫm hành khách trên một chuyến xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang.

Qua trao đổi với bị hại, phóng viên xác định thời điểm đối tượng trên thực hiện hành vi trấn lột, chiếc xe khách của nhà xe Phúc Tiến đang chạy qua địa bàn thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Thời điểm ngay sau khi sự cố xảy ra, chủ nhà xe Phúc Tiến - bà Lê Thị Yên cho biết, hành khách bị trấn tiền đã không thông báo sự việc với tài xế và phụ xe.

“Có thể do khách quá hoảng sợ nên không dám báo lại. Nhà xe chúng tôi hoạt động gần 20 năm nay, tài xế là những người rất có kinh nghiệm, nếu hành khách kịp thời thông báo thì đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”, bà Yên cho biết.

Hiện mọi chi tiết đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần