Kinhtedothi - Trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2021, Vũ Thị Thu Hương nói dối rằng mình là Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của Tập đoàn lớn; được giao huy động tiền góp vốn vào các dự án của Tập đoàn, ai tham gia sẽ được hưởng lãi suất cao.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương (SN 1973; trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2021, Vũ Thị Thu Hương đã nói dối bạn học Đại học rằng mình là Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của 1 Tập đoàn và 1 công ty cổ phần; được giao huy động tiền góp vốn vào các dự án của Tập đoàn, ai tham gia sẽ được hưởng lãi suất cao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương.
Do tin tưởng lời đối tượng, một số người bạn của Hương đã ký hợp đồng góp vốn và vay vốn. Tổng số tiền Hương nhận là hơn 32 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương bỏ trốn.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Thị Thu Hương với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thị Thu Hương.
Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0934350505), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an TP Hà Nội.
Cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Kinhtedothi - Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinhtedothi - Do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Văn Năm nảy sinh ý định giả danh cán bộ tòa án để lừa đảo tiền của những người đang muốn giành quyền nuôi con trong quá trình giải quyết ly hôn.
Kinhtedothi - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.
Thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh hiện là vấn đề quan tâm nhất của người dân. Tuy nhiên hiện nay, có không ít người, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ đưa những sản phẩm mất an toàn ra thị trường.
Kinhtedothi - Chiều 14/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một xe container chở hơn 20 tấn sản phẩm có nguồn gốc động vật không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Kinhtedothi - Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Nhất (48 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Bù Đăng, để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi - 4 đối tượng mua 98.000 cây dó bầu từ Trung Quốc nhập lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam với trị giá hơn 7,8 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và khởi tố.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Công Lộc (41 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.