Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn - chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh trong lúc truy đuổi nhóm đối tượng đua xe vào đêm 2/4.

Bố của Thượng sĩ Võ Văn Toàn, ông Võ Xuân Tài xúc động nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của con trai. 
Sáng 4/4, anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng thừa ủy quyền Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, chiến sĩ nghĩa vụ Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã chia sẻ nỗi đau, sự mất mát quá lơn với gia đình Thượng sĩ Toàn, đồng thời khẳng định đồng chí Toàn là tấm gương dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm.
“Đồng chí Toàn là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ để mọi người noi theo, rèn luyện chính bản thân mình. Qua sự việc lần này, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ có những kế hoạch cụ thể giúp các bạn đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, chấp hành chủ trương của pháp luật”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng dâng hương viếng Thượng sĩ Võ Văn Toàn.
Trước đó, vào đêm 2/4, trong lúc truy đuổi nhóm đối tượng đua xe và có hành vi cướp giật, Trung sĩ Võ Văn Toàn và Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) gặp tai nạn, hy sinh. Ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng quân hàm vượt bậc lên Thiếu tá cho Đại úy Đặng Thanh Tuấn; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ký quyết định thăng quân hàm vượt bậc lên Thượng sĩ cho Trung sĩ Võ Văn Toàn.
Thượng sĩ Võ Văn Toàn hy sinh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng chí, đồng đội...
Liên quan đến xử lý các đối tượng đua xe dẫn Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn hy sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định bắt khẩn cấp 7 trong 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 2 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi nên được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh.