Truy tìm khẩn cấp người phụ nữ là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 1452

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương dốc toàn lực truy vết người phụ nữ đi cùng xe với bệnh nhân 1452 đến huyện Hòn Đất.

Sáng (30/12), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đêm 29/12, các lực lượng chức năng ở TP Hà Tiên (giáp biên giới với tỉnh Kampot, vương quốc Campuchia), huyện Hòn Đất đã cố gắng truy vết toàn bộ những người được cho là đi cùng chuyến xe khách (loại 45 chỗ ngồi) với bệnh nhân Covid-19 số 1452 (tên N., 32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp).
 Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, nơi sẽ cách ly 8 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2
Trong đó, UBND huyện Hòn Đất đã phát đi thông báo khẩn về việc tìm kiếm người phụ nữ là F1 của bệnh nhân 1452. Người này khoảng 40 tuổi, đi trên ô tô khách biển số 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân.
Ngày 24/12, tài xế tên Bính cho xe này khởi hành từ Bến Tre. Trên xe có 12 người, gồm 10 hành khách, tài xế và phụ lái.
Đến trạm dừng chân Minh Phát 2 tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), anh Bính đón thêm 3 khách, trong đó có bệnh nhân 1452. Đến huyện Lai Vung (Đồng Tháp), bệnh nhân 1452 xuống xe.
Tài xế Bính (đang được cách ly tại Bến Tre) khai với cơ quan chức năng rằng khi ô tô đến huyện Hòn Đất lúc 13 giờ ngày 24/12, có một phụ nữ khoảng 40 tuổi xuống xe tại cầu vượt thị trấn Hòn Đất.

Chính quyền các xã, thị trấn trên quốc lộ 80 rà soát, truy vết, nắm thông tin về trường hợp F1 này để sớm thực hiện việc cách ly theo định. UBND huyện Hòn Đất yêu cầu người phụ nữ này và những người liên quan nhanh chóng khai báo y tế, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết nhằm phòng, chống dịch Covid-19.
Bệnh nhân 1452 (ở Đồng Tháp) là 1 trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở vào Việt Nam rạng sáng 24/12. Đến nay, 4/6 người đã mắc Covid-19. 2 người còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Liên quan đến bệnh nhân 1452, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không tổ chức hoạt động, sự kiện tập trung đông người cho đến khi dịch được kiểm soát.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với công an, quân đội và các địa phương khu vực biên giới, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.