Truy tố Nguyễn Viết Cường, đối tượng làm giả 6 tấn kẹo cho trẻ em
Kinhtedothi - Vì lợi nhuận, Nguyễn Viết Cường, trú ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tự sản xuất, đóng gói 6 tấn kẹo hoa quả giả nhãn hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó bán ra thị trường.
Ngày 28/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an TP Hà Nội, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Viết Cường (SN 1987, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Vì lợi nhuận, Nguyễn Viết Cường đã tự sản xuất, đóng gói 6 tấn kẹo hoa quả giả nhãn hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc, sau đó bán ra thị trường.

Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Viết Cường về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Theo kết luận điều tra, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Viết Cường nhận thấy thị trường bánh kẹo tại TP Hà Nội có nhu cầu lớn về các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài. Đến tháng 11/2024, Cường nảy sinh ý định sản xuất kẹo giả để bán dịp Tết Nguyên đán.
Cường đã lên mạng xã hội Facebook và tìm thấy trang "Tổng kho hàng Trung" chuyên cung cấp kẹo cân và vỏ bao bì in sẵn nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Liên hệ với chủ tài khoản, Cường được "tư vấn" rằng các tên thương nhân nhập khẩu trên bao bì chỉ là "tên tự nghĩ ra, không có thật" nên không lo làm hàng giả, hàng nhái của công ty nào tại Việt Nam.
Với thỏa thuận mua kẹo nguyên liệu Trung Quốc giá 300.000 đồng/thùng (10kg) và túi ni lông bao bì 100.000 đồng/kg, Cường đã hai lần mua tổng cộng khoảng 6 tấn kẹo và 345kg túi ni lông. Sau đó, số nguyên liệu này được Cường tập kết tại khu công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức để sản xuất.
Toàn bộ quy trình sản xuất được làm thủ công, tạm bợ. Cường cho kẹo nguyên liệu vào các túi ni lông, mỗi túi từ 200g - 300g, mang 6 nhãn hiệu khác nhau có bao bì gần giống với các thương hiệu kẹo nổi tiếng của nước ngoài, đang bán chạy trên thị trường, nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hiện trường kho xưởng chứa kẹo giả.
Sau đó, sử dụng máy hàn để hàn kín miệng túi và máy in "date" để in hạn sử dụng lên vỏ túi, biến thành kẹo thành phẩm với nguồn gốc xuất xứ giả mạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
Vụ việc bị phát hiện vào 11 giờ 30 phút ngày 4/1/2025, khi tổ công tác Đội 6 - PC03 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại số 25, ngõ 182 thôn Chùa Tổng, xã La Phù.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 23.650 sản phẩm kẹo thành phẩm các loại, toàn bộ đều có bao bì ghi nguồn gốc giả là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, trị giá gần 430 triệu đồng. Toàn bộ số kẹo và nguyên liệu chưa kịp tiêu thụ đã bị Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội kiểm tra và thu giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Cường về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân để đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

Đề nghị truy tố cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu, cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan cùng nhiều bị can khác vừa bị đề nghị truy tố trong "đại án" Phúc Sơn.

Tội ác cần phải nghiêm trị
Kinhtedothi - Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm chức năng giả bị triệt phá liên tiếp trong thời gian qua. Vấn đề này đang làm “nóng” nghị trường, đại biểu Quốc hội đã chỉ ra rằng, việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phải được xem như một tội ác và phải được xếp ngang với tội giết người.

Tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.