Truyền thông Mỹ cảnh báo sốc trước nguy cơ Washington gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Kinhtedothi - Truyền thông Mỹ cho biết, việc chính phủ nước này chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể đẩy Washington đến gần hơn một cuộc đối đầu trực diện với Moscow, trong khi giới chức Nga tiếp tục cảnh báo về kịch bản leo thang nguy hiểm này.
"Bước đi nguy hiểm"
Các tờ báo Mỹ nhận định, việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine - loại vũ khí tầm xa có thể vươn tới lãnh thổ Nga, sẽ kéo Washington tiến sát đến nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow.,
Theo đó, ngoài yếu tố chính trị, việc chuyển giao Tomahawk còn đối mặt với hàng loạt thách thức kỹ thuật nghiêm trọng. “Ukraine không có các bệ phóng hải quân hay trên bộ cần thiết để phóng loại tên lửa này. Để vận hành tên lửa Tomahawk, Kiev cần có hệ thống phóng Typhon của lực lượng Lục quân Mỹ, và đó chính là bước đi có thể khiến Washington trở thành bên liên quan trực tiếp vào cuộc xung đột hiện tại với Moscow”, một tờ báo nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang tiến gần hơn đến quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tomahawk là vũ khí mang ý nghĩa biểu tượng của Mỹ, đóng vai trò “sứ giả chiến tranh” và khởi đầu các cuộc xung đột mà Mỹ từng can dự.
Tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 2.500 km có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả. Trên lý thuyết, Ukraine có thể sử dụng tên lửa Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow và xa hơn nữa.
Tổng thống Trump ngày 14/10 nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đưa ra đề nghị về tên lửa hành trình Tomahawk trong cuộc gặp sắp tới của hai nhà lãnh đạo vào thứ Sáu tuần này.
Các chuyên gia quân sự được trích dẫn cho rằng việc đưa Tomahawk vào chiến trường Ukraine sẽ đánh dấu một ngưỡng leo thang mới, không chỉ làm phức tạp thêm cục diện xung đột mà còn đe dọa phá vỡ mọi nỗ lực ngoại giao hiện có giữa hai cường quốc hạt nhân.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây đã cảnh báo việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến leo thang nguy hiểm, thậm chí đẩy thế giới đến bờ vực xung đột hạt nhân.
Phát biểu tại thủ đô Minsk ngày 14/10, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, việc vũ trang cho Kiev bằng tên lửa Tomahawk “không thể giải quyết được xung đột, mà chỉ khiến tình hình leo thang tới mức chiến tranh hạt nhân”.
Theo nhà lãnh đạo Belarus, ông Trump “hiểu rõ hơn ai hết” về hậu quả của bước đi như vậy, và tin rằng Tổng thống Mỹ “không vội vã” chuyển giao tên lửa Tomahawk, hay cho phép Ukraine thực hiện các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Phản ứng gay gắt từ Nga
Ngày 14/10, Thượng nghị sĩ Alexey Pushkov khẳng định, việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine “sẽ không làm thay đổi tình hình chiến trường”, thay vào đó sẽ “gây hại gấp ba lần cho hòa bình ở Ukraine, mối quan hệ Washington – Moscow, và vấn đề an ninh toàn cầu”.
Ông Pushkov cảnh báo rằng Tổng thống Trump đang đứng trước lựa chọn, đó là “thực hiện lời đe dọa và gây tổn hại cho tiến trình hòa bình, hoặc đi theo con đường lý trí hơn”.
Bên cạnh đó, giới chức Nga cho rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump với cuộc xung đột tại Ukraine đang bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các vấn đề tội ác chiến tranh, phát biểu trên kênh Solovyov Live hôm thứ Ba rằng: “Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn thể hiện vai trò người kiến tạo hòa bình, thì việc đe dọa cung cấp vũ khí tầm xa như Tomahawk cho Ukraine lại đang phát tín hiệu hoàn toàn trái ngược”.

Ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass
Theo nhà ngoại giao Nga, vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev dường như đã bị “thổi phồng quá mức” khi việc này mang yếu tố chính trị nhiều hơn là tính logic về quân sự.
Đại sứ Miroshnik cũng cho biết, quân đội Nga đã nắm rõ đặc tính của hệ thống Tomahawk và có biện pháp đối phó hiệu quả, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động gây sức ép với Moscow “chỉ khiến Mỹ đánh mất vị thế của một quốc gia đang cố gắng duy trì hình ảnh kiến tạo hòa bình”.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ buộc Moscow tăng cường hệ thống phòng không và điều này sẽ “giáng đòn mạnh” vào quan hệ giữa hai nước. Người đứng đầu Điện Kremlin đồng thời nhấn mạnh rằng các tên lửa này “sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trên chiến trường”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bày tỏ quan ngại tương tự, cho rằng Ukraine “không thể được tin tưởng để sử dụng vũ khí tầm xa một cách có trách nhiệm”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine, Nga sẽ “đáp trả một cách thích hợp” và xem đó là một hành động khiêu khích nghiêm trọng.
Một số kênh truyền thông quốc tế đưa tin khả năng Mỹ thực sự chuyển giao loại tên lửa này cho Ukraine là rất thấp, do phần lớn kho dự trữ Tomahawk hiện đã được phân bổ cho hải quân và các mục đích khác.
Truyền thông Anh cho biết, Washington nếu có cũng chỉ có thể cung cấp từ 20 đến 50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Con số này được cho là “không đủ để tạo ảnh hưởng đáng kể trên chiến trường”.

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Trump về “vũ khí thay đổi cuộc chơi” cho Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể xem xét việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine nếu cuộc xung đột tại nước này không sớm kết thúc, dù thừa nhận động thái này có thể bị coi là “một bước đi mang tính gây hấn” với Nga.

Mục đích NATO tuần tra 12 tiếng gần biên giới Nga
Kinhtedothi - Giới chức Anh cho biết chiến dịch được tiến hành sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận các quốc gia thành viên NATO như Ba Lan, Romania và Estonia.

Điểm tin 01/10: Nga cảnh báo khi Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine
Kinhtedothi - Ukraine khẳng định hạ gục hệ thống phòng không “trứ danh” của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích các tướng thừa cân. Đại sứ Nam Phi tại Pháp tử vong. Chính phủ Mỹ sắp tạm ngưng hoạt động. Động đất 6,9 độ richte tại Philippines. Nga cảnh báo khi Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.