Truyền thông quốc tế: SEA Games 31 mang đậm tinh thần thể thao

Hương Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ công tác tổ chức tại từng địa điểm thi đấu vận động viên cùng các đại biểu đoàn thể thao các nước tham dự SEA Games đã thi đấu hết mình trong bầu không khí cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước chủ nhà và các nước tham gia thi đấu.

Việt Nam tiếp tục tạo ấn tượng với ánh sáng, vũ điệu và âm nhạc tại lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á vào ngày 23/5, gạt bỏ những cơn mưa rả rích, dai dẳng để làm ấm một bầu không khí được ví như một bữa tiệc dành cho các vận động viên, đoàn thể thao các nước khu vực cũng như những người tham gia công tác tổ chức lần này.

Màn trình diễn bế mạc SEA Games 31. Ảnh: Duy Khánh
Màn trình diễn bế mạc SEA Games 31. Ảnh: Duy Khánh

Việt Nam nỗ lực hết mình tổ chức SEA Games

Kenneth Browne - phóng viên trang Thế vận hội - Olympics.com, đã chia sẻ điều này với Kinh tế & Đô thị: “Buổi lễ thực sự hoành tráng, cho người xem có cái nhìn sâu sắc về nền văn hóa phong phú của Việt Nam và tôi rất mong chờ sẽ tiếp tục có những điều thú vị tại SEA Games sắp được tổ chức tại Campuchia”.

Một bài viết của hãng thông tấn Indonesia (Antara) - vừa được đăng tải ngay thời điểm lễ bế mạc đang diễn ra tại Hà Nội tối hôm qua [23/5/2022] - đã mô tả trong khi lễ khai mạc được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có các màn trình diễn ngoạn mục với hiệu ứng hình ảnh hoành tráng thì lễ bế mạc diễn ra một loạt màn biểu diễn gần gũi và thân thiện hơn, với thông điệp “Cùng nhau tỏa sáng”.

“Tại lễ bế mạc SEA Games 31, Việt Nam đã gửi lời chào tạm biệt thân thương và nồng nhiệt nhất tới tất cả những người tham gia sự kiện kéo dài 90 phút” - theo Antara.

Matthew Mohan - phóng viên kênh tin tức Channel News Asia còn đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn mở màn lễ bế mạc đầy mãn nhãn, trong đó nhấn mạnh sự chuyển mình của thủ đô Hà Nội suốt những năm qua nhưng vẫn giữ nét tinh tế, yên bình và hiếu khách.

Bài viết về lễ bế mạc SEA Games trên kênh tin tức Channel News Asia. Ảnh chụp màn hình.
Bài viết về lễ bế mạc SEA Games trên kênh tin tức Channel News Asia. Ảnh chụp màn hình.

Hãng thông tấn Indonesia Antara nêu bật SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam chính là bằng chứng cho thấy thể thao đã gắn kết mọi người dân Đông Nam Á. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên được tổ chức kể từ khi Covid-19 xuất hiện và bị trì hoãn từ tháng 11 năm 2021.

Một SEA Games náo nhiệt và đầy tinh thần thể thao

Tờ nhật báo Singapore The Strait Times đã đăng tải bài viết chia sẻ về sự kiện Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á rằng Việt Nam - nước từng đăng cai Đại hội vào năm 2003 - cũng như nhiều quốc gia ASEAN khác, đã thể hiện những bước tiến tự tin để trở lại trạng thái bình thường mới thông qua việc tổ chức một cách thành công và an toàn cho sự kiện lần này.

“Số lượng đông khán giả đã ngồi chật kín khán đài tại các trận bóng đá và bộ môn lặn và nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang”, bài báo cho biết. “Cảnh tượng này cũng diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi người dân có mặt từ rất sớm tại địa điểm tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 trước khi buổi lễ bắt đầu”.

Tham gia SEA Games 31 tại Hà Nội với kỳ vọng về một bầu không khí náo nhiệt và sôi động tại đây, Kimberly Kwek - phóng viên của The Strait Times đã không hề thất vọng và cảm nhận sự ấm áp, cuồng nhiệt của những người hâm mộ có mặt tại các sự kiện tổ chức SEA Games trong suốt hai tuần qua.

“Đại dịch đã khiến những người hâm mộ thể thao bị bỏ đói trong một thời gian dài và thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi được thấy những người hâm mộ cuồng nhiệt ngồi kín khắp khán đài của các sân vận động và địa điểm thi đấu”, cô chia sẻ. “Bầu không khí náo nhiệt mỗi khi có vận động viên Việt Nam thi đấu, với những tiếng hô vang “Việt Nam cố lên” của khán giả nước chủ nhà tại các điểm thi đấu”.   

Các cầu thủ tại trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 22/5 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Ngọc Tú
Các cầu thủ tại trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 22/5 tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Ngọc Tú

Điều này còn được khẳng định tại trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trước ngày lễ bế mạc một ngày. Là phóng viên thể thao báo Philstar tại Manila, Philippines, Maria Luisa Morales chia sẻ với Kinh tế & Đô thị: “Người hâm mộ Việt Nam thực sự yêu thích bóng đá và họ đã cổ vũ một cách cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình. Dù thắng hay thua, họ đều thể hiện một tinh thần thể thao đoàn kết”.

Cô chia sẻ: “Tôi không còn thấy sự e sợ vì dịch Covid-19 tại đây, mọi thứ đang trở lại bình thường như vốn dĩ cần phải vậy. Việt Nam đã làm tốt vai trò chủ nhà đăng cai sự kiện này và tôi rất vui mừng vì điều đó”.

Cùng chung cảm nhận với phóng viên tờ nhật báo Singapore, Kenneth Browne - phóng viên trang Thế vận hội - Olympics.com - cho biết: “Tại SEA Games 31, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ thể hiện tinh thần thể thao, nỗ lực đáng kinh ngạc của con người. Đây là tất cả những điều bạn luôn mong đợi từ một sự kiện thể thao lớn như thế này”.

Kenneth chia sẻ với Kinh tế & Đô thị: “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại SEA Games! Hà Nội - nơi diễn ra các trận đấu SEA Games - là một TP sôi động tràn đầy sức sống và nhiều điều thú vị, ẩm thực tuyệt vời”.

Phóng viên trang Olympics còn cho biết con người Hà Nội rất thân thiện và mến khách, đặc biệt tại SEA Games lần này, có hàng nghìn tình nguyện viên nói tiếng Anh rất tốt và đã hỗ trợ anh để hoàn thành tốt công việc của mình. Anh hy vọng có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam trước khi rời Hà Nội để trở về Tây Ba Nha trong một vài ngày tới.

Maria Luisa Morales - phóng viên thể thao báo Philstar tại Manila chụp cùng vận động viên Philippines tại SEA Games Hà Nội
Maria Luisa Morales - phóng viên thể thao báo Philstar tại Manila chụp cùng vận động viên Philippines tại SEA Games Hà Nội

Còn đối với Maria Luisa Morales, cô đã tranh thủ đi dạo quanh Hà Nội và thưởng thức những đặc sản của thủ đô, và kịp mua những món quà lưu niệm như nón lá và cafe để tặng cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp của mình tại quê nhà. “Đây thực sự là chuyến công tác đầy thú vị và tuyệt vời đối với tôi” - cô cho biết.

Hình ảnh “Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển”, một “Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, một “Đông Nam Á đoàn kết, thống nhất trong đa dạng” và một “Đông Nam Á cùng nhau tỏa sáng” đã được khắc họa xuyên suốt 17 ngày diễn ra Đại hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần