TT Obama sẽ phải chịu nhiều chỉ trích từ G20

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng thống Obama cho rằng việc nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tạo ra được thêm nhiều công ăn việc làm tại Mỹ sẽ là sự đóng góp quan trọng nhất của Mỹ đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

KTĐT - Tổng thống Obama cho rằng việc nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tạo ra được thêm nhiều công ăn việc làm tại Mỹ sẽ là sự đóng góp quan trọng nhất của Mỹ đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.
 
Với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị bơm 600 tỷ USD cho nền kinh tế nước này, Tổng thống Obama chắc chắn sẽ phải chịu nhiều chỉ trích từ các nước tham dự Hội nghị G20

Phục hồi kinh tế, thâm hụt thương mại và chính sách tiền tệ là các vấn đề chính mà Tổng thống Mỹ Obama sẽ đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong 2 ngày 11-12/11  tại Seoul, Hàn Quốc.

Tổng thống Obama cho rằng việc nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tạo ra được thêm nhiều công ăn việc làm tại Mỹ sẽ là sự đóng góp quan trọng nhất của Mỹ đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Ông Obama hy vọng rằng Hội nghị G20 lần này sẽ đưa đến các kết quả cụ thể.

Tuy nhiên, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chuẩn bị bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế nước này qua hình thức mua trái phiếu, Tổng thống Obama chắc chắn sẽ nhận được nhiều chỉ trích từ các nước tham dự Hội nghị bởi vì động thái này của Mỹ sẽ làm cho USD giảm giá tương đối so với các ngoại tệ khác, giúp Mỹ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, nhưng chính sách đó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của các nước khác trên thế giới./.