Kinhtedothi - Theo thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), các thuê bao hoạt động không có thông tin đúng và trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa từ ngày 1/4.
Sáng 13/3, tại cuộc họp về kế hoạch triển khai chuẩn hóa thông tịn thuê bao, Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn Thông cho biết: “Việc đảm bảo thông tin thuê bao trùng khớp với thông tin trong cơ sở quốc gia về dân cư sẽ góp phần giải quyết tình trạng Sim, thuê bao di động không đúng quy định”
Cụ thể, Theo khoản 8, Điều 1 của Nghị định 49 về lĩnh vực viễn thông di động. Các số điện thoại có thông tin chưa chuẩn, chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ nhận được thông báo từ nhà mạng.
Các thuê bao có thông tin chưa khớp sẽ nhận được tin nhắn từ nhà mạng.
Theo thống kê, còn 1,3 triệu thuê bao Viettel chưa trùng khớp thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong khi đó với VNPT là 1,1 triệu và Mobifone là 1,4 triệu thuê bao.
Như vậy, trong thời gian tới, các thuê bao có thông tin chưa khớp sẽ liên tục nhận tin nhắn từ nhà mạng, mỗi ngày một lần và trong năm ngày liên tiếp.
Sau khi nhận thông báo, chủ thuê bao cần cập nhật thông tin trong 15 ngày nếu không thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau đó, nếu vẫn chưa cập nhật thông tin, thuê bao sẽ bị khóa liên lạc hai chiều. Thuê bao sẽ bị ngừng hoạt động sau 60 ngày kể từ lúc nhận thông báo mà chưa cập nhật thông tin.
Cục Viễn thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện cần tuân thủ quy tắc, đảm bảo quyền lợi cho người dùng, tránh làm ảnh hưởng tới các thuê bao đúng, đủ thông tin.
Khi chủ thê bao nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin, Cục Viễn thông đề nghị người sử dụng phối hợp với doanh nghiệp di động để thực hiện chuẩn hóa thông tin, tránh các trường hợp mạo danh để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Kinhtedothi - Có 555.602 thuê bao VinaPhone, 509.535 thuê bao Viettel và 1.492 thuê bao MobiFone vừa được xác thực đúng thông tin thông qua việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Kinhtedothi - Thời đại số hóa đã biến các KOL, người nổi tiếng, YouTuber, TikToker thành những “người bán hàng” thực thụ. Nhưng khi sức ảnh hưởng của họ ngày càng lớn thì trách nhiệm pháp lý lại chưa được quy định rõ ràng. Đây là một vấn đề làm “nóng” nghị trường khi Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật Quảng cáo.
Kinhtedothi - Ngày 8/5, đại diện Panasonic Việt Nam cho biết đã bàn giao Trung tâm Giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật nhiệt – lạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.