Kinhtedothi - Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông.
Trong đêm 15 và rạng sáng 16/4, các đơn vị Cảnh sát giao thông của Hà Nội đã cắm chốt tại những địa bàn trọng điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.
Các tổ công tác đã dừng hàng trăm ô tô nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng, bảo đảm đúng quy trình.
Cảnh sát giao thông của Hà Nội đã cắm chốt tại những địa bàn trọng điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: C.D
Cá biệt, khoảng 22 giờ 15 ngày 15/4, khi dừng xe ô tô biển kiểm soát 30H-386.xx do anh Ngô Quang H (sinh năm 1985; ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển để kiểm tra. Ban đầu anh H có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe trình bày do sử dụng nước súc miệng, nên tổ công tác yêu cầu anh H đo bằng máy đo định lượng, kết quả anh H không vi phạm nồng độ cồn.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông.
Việc bố trí lực lượng linh hoạt trong các khung giờ "nóng" có nguy cơ sử dụng rượu, bia nhiều, góp phần tạo sự e ngại cho những người hay sử dụng rượu, bia, hình thành thói quen văn hóa "Đã uống rượu, bia không lái xe".
Kinhtedothi - Ngày 15/4, Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị này đang quyết liệt triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.
Kinhtedothi – Tai nạn giao thông gia tăng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên tinh thần: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; không để phát sinh “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” về tai nạn giao thông.
Kinhtedothi – Phú Quốc (Kiên Giang) kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; xử lý kịp thời, dứt điểm các điếm đen thường xảy ra tại nạn. Phối hợp cùng với nhà trường tuyên truyền để học sinh chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.