Từ ngày 21/6, mưa dông sẽ giải nhiệt nắng nóng cho Hà Nội
Ghi nhận cho thấy trong sáng nay (20/6), tại nhiều tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng vẫn tiếp diễn. Riêng tại Hà Nội, thời điểm gần 12 giờ trưa, nhiệt độ quan trắc lên tới 35 - 38 độ C. Nhiệt độ có giảm so với ngày 19/6 nhưng vẫn hết sức gay gắt.
“Dù hiện nay khu vực Bắc Bộ chưa ghi nhận thiệt hại nào, tuy nhiên tình trạng nắng nóng đang ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Do đó các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động úng phó...” - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến thông tin.

Mặc dù vậy, tình trạng nắng nóng có thể sớm chấm dứt. Cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia ngày 20/6 nhận định từ sáng mai (21/6), tại Hà Nội và nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng dần. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài từ ngày 21 - 23/6. Cuối tuần, trời nắng nóng trở lại, dù nhiệt độ có thấp hơn những ngày qua.
Trước diễn biến nắng nóng hiện nay, ngày 20/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục có văn bản, trong đó lưu ý Hà Nội và các địa phương khu vực Bắc Bộ tiếp tục theo dõi tình hình nắng nóng. Tập trung thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm sức khoẻ và hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh…
Đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng lưu ý thêm Hà Nội và các tỉnh, TP lưu vực sông Hồng trong hôm nay (20/6), tiếp tục bám sát thông tin vận hành xả lũ hồ chứa thuỷ điện để chủ động thông báo đến các cấp chính quyền và người dân. Đặc biệt, cần lưu ý bảo đảm an toàn cho cư dân khai thác thuỷ sản, các công trình đang thi công dang dở và người dân hiện sinh sống ven sông Hồng…

Bộ Nông nghiệp sẽ hỗ trợ Hà Nội hơn 1.260 tỷ đồng phòng chống thiên tai
Kinhtedothi - Liên quan đến tình trạng úng ngập và sạt lở bờ sông thời gian qua trên địa bàn Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Trần Quang Hoài lưu ý TP tuyệt đối không chủ quan, bởi ảnh hưởng thiên tai không thường xuyên nhưng hậu quả có thể rất nặng nề.

Nâng cấp hạ tầng, chủ động ứng phó thiên tai
Kinhtedothi - Trong 3 năm gần đây (2019 - 2021), Hà Nội thường xuyên phải hứng chịu các loại hình thiên tai, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Vĩnh Phúc
Kinhtedothi - Ngày 2/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra thực địa một số vị trí trọng điểm phòng, chống thiên tai và làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.