“Tú ông” công nghệ và những chiêu lừa khách mua dâm

Theo an ninh thế giới online
Chia sẻ Zalo

Qua lời khai của gái bán dâm, trước đó các cô này đã nhờ đối tượng Nguyễn Công Sinh giới thiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề. Ngay sau đó Sinh đã được các trinh sát mời về Cơ quan công an. Sau những chối quanh ban đầu, Sinh buộc phải khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình...

Trong những ngày đầu của Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều đường dây mại dâm có thủ đoạn tinh vi...
Từ kỹ sư công nghệ chuyển nghề “tú ông”
Thoạt nhìn ít ai nghĩ Nguyễn Công Sinh (SN 1996, thường trú tại xã Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình) lại là “tay chơi” có hạng. Ngay cả những admin của các diễn đàn chuyên cung cấp “gái ngành” thì cũng không ai biết mặt Sinh. Tất cả giao dịch đều qua các nickname cũng như tài khoản ảo trên mạng xã hội.
Cũng ít ai biết rằng, Sinh vốn tốt nghiệp một trường đại học về kỹ thuật, là cử nhân công nghệ thông tin. Ra trường, Sinh từng công tác tại một tập đoàn bất động sản thuộc top 3 của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đời của một thanh niên quê lúa bỗng rẽ ngang, khi anh ta theo chân đàn anh để tham gia vào thị trường cung cấp “gái ngành”.
 Cặp đôi mua bán dâm bị bắt quả tang tại nhà nghỉ Zozo
Ngày 17/12/2020 các trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người bất ngờ ập vào nhà nghỉ Ánh Sao (phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Hà Nội) phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai phòng 101 và 201. Tổ chức kiểm tra, tổ công tác tiếp tục phát hiện tại một phòng nghỉ khác có 2 nữ giới đang ngồi chờ khách. 4 gái bán dâm được làm rõ là Lương T.X (SN 1992, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An); Nguyễn Thị V.A (SN 1994, trú tại TP Nam Định); Nguyễn T.L. (SN 1995, trú tại Quỳ Châu, Nghệ An) và Nguyễn Thị D.H (SN 1993, trú tại xã Phụng Hiệp, Hậu Giang).
Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai, chiều cùng ngày, L. đang ở cửa nhà nghỉ thì nhận được điện thoại từ một nam giới là H.V.Đ (sinh năm 1998) hỏi “có đi chơi không”. L. đồng ý, nhắn Đ. đến nhà nghỉ Ánh Sao lấy phòng và nhắn lại cho L. Khoảng 15 giờ 30 phút, Đ. có mặt tại nhà nghỉ và được lễ tân bố trí vào phòng 101. Khi cặp đôi đang vui vẻ thì bị Cơ quan công an bắt quả tang. Tương tự, đối tượng D.T.T cũng được Nguyễn Thị D.H cho địa chỉ tại nhà nghỉ Ánh Sao và đến thuê phòng để mây mưa.
Qua lời khai của gái bán dâm, trước đó các cô này đã nhờ đối tượng Nguyễn Công Sinh giới thiệu trên các trang web đen và mạng xã hội để hành nghề. Ngay sau đó Sinh đã được các trinh sát mời về Cơ quan công an. Sau những chối quanh ban đầu, Sinh buộc phải khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình.
Theo lời Sinh khai nhận, từ tháng 10/2020 anh ta sử dụng Zalo “Anh S” để tìm gái bán dâm và nhận đăng hình ảnh khỏa thân và số điện thoại của gái bán dâm lên trang web “kieunu...” để quảng cáo bán dâm cho khách ở các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Sinh cũng lập nickname “laophatgia...” rồi viết bài kèm ảnh khỏa thân và số điện thoại của gái bán dâm lên mạng Internet nhằm mục đích giới thiệu quảng cáo gái bán dâm cho khách mua dâm.
Sinh có nhiều mánh khóe để “đánh bóng” gái mại dâm. Anh ta nhận lương tháng 8 triệu đồng/tháng của gái mại dâm để “PR” nên gã nghĩ cách làm sao để kiếm thật nhiều khách cho “đào”. Sinh dùng   kỹ thuật Photoshop để chỉnh ảnh, biến các cô gái từ “vịt hóa thiên nga”, với đủ mọi tư thế nằm ngồi ngả ngớn khêu gợi. Dưới các bức ảnh, Sinh đăng kèm số đo 3 vòng, cùng các dịch vụ đi kèm đầy hấp dẫn. Gã cũng chi tiền để các admin của web đen đưa nickname “laophatgia...” trở thành “checker uy tín”.
Sinh vận dụng ngôn ngữ chào mời quảng cáo đầy thuần thục khi đặt nghệ danh cho gái đồng thời giật tít đầy khêu gợi. Ví dụ như với Nguyễn T.L thì được đặt nghệ danh là “Vy Anh” đi kèm quảng cáo: “Tận hưởng cảm giác của vua chúa”; hay D.H thì có nghệ danh là “Phương Anh” cùng quảng cáo “Tiên nữ giáng trần...”. Sinh cũng cùng lúc lập nhiều tài khoản tại các website dành cho dân ăn chơi như Kieunu...club; pho...net hay xoac...vn để cùng lúc đưa các thông tin và ảnh của gái lên.
Cũng theo tài liệu từ Cơ quan công an, sau khi được Sinh đánh bóng tên tuổi thì trung bình mỗi ngày Nguyễn T.L có khoảng 4 khách mua dâm với giá 800.000/đồng/lượt (từ 1 - 2 giờ). Còn qua đêm thì giá sẽ là 3,5 triệu đồng/đêm. Thấy hiệu quả từ việc nhờ Sinh mai mối, L. đã nói với D.H liên lạc với Sinh để nhờ với lương thỏa thuận là 6 triệu đồng/tháng.
Sinh khai nhận từ tháng 10/2020 đã môi giới cho ít nhất 3 gái bán dâm lên các trang web ăn chơi, nhận thù lao vài chục triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo một trinh sát Phòng CSHS thì để có thể triệt phá được được dây môi giới của Sinh và đồng bọn thì Cơ quan công an đã phải “theo” gã một thời gian dài. Từ đầu năm 2020, các trinh sát đã có thông tin về hành tung của đối tượng. Tuy nhiên, do là cử nhân công nghệ thông tin nên Sinh luôn có nhiều mánh khóe để che giấu tung tích bản thân. Phải mất rất nhiều thời gian xác minh, đồng thời tương kế tựu kế, các trinh sát mới khiến Sinh phải lộ danh tính thật của mình. Và kế hoạch “cất vó” cả ông trùm lẫn các đã được vạch ra.
Hiện, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sinh về tội “Môi giới mại dâm”, đồng thời tiếp tục truy bắt chủ nhà nghỉ Ánh Sao là đối tượng Trần Thị Hồng Điệp (SN 1974 trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Tiếp đó, ngày 21/12, Đội Chống tệ nạn xã hội và buôn bán người cũng triệt phá một ổ nhóm mại dâm trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội). Khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày các trinh sát bất ngờ ập vào nhà nghỉ Zozo có địa chỉ tại phường Phú La, quận Hà Đông và phát hiện nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm.
Chủ nhà nghỉ là Đinh Thị Én (SN 1997, thường trú tại Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) khai nhận đã tổ chức cho gái bán dâm đến hoạt động tại đây. Vào khoảng cuối năm 2019, Nguyễn Thị Lan Phương (SN 1997, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) là gái bán dâm thường xuyên hoạt động tại nhà nghỉ của Én nên có quen biết và hai bên lấy số điện thoại của nhau để liên hệ. Ngày 17/12, sau khi Én sửa xong nhà nghỉ Zozo thì liên hệ với Phương và thỏa thuận: Khi có khách đến mua dâm dẫn đến nhà nghỉ của Én thì Én sẽ “cắt phế” cho Phương 100.000 đồng/khách.
 Đối tượng Nguyễn Công Sinh
Ngoài ra, để nhà nghỉ có thêm khách thuê, Én còn kết nối với nhiều gái bán dâm khác và thỏa thuận: Khi có khách đến mua dâm thì Én liên hệ với gái để bán dâm tại nhà nghị của Én, với giá bán dâm là 300.000 - 500.000 đồng/lượt, tiền phòng khách trả. Gái bán dâm sẽ phải trả cho Én tiền môi giới 100.000 đồng/lượt.
Khoảng 19 giờ ngày 21/12, Nguyễn T.L cùng 3 người bạn  rủ nhau đi mua dâm. Do có quen biết với nhau từ trước nên L. liên hệ với Nguyễn Thị Lan Phương “điều” cho 4 gái để đi mua dâm. Phương đồng ý và báo giá bán dâm là 400.000 đồng/lượt và nhắn L. đến nhà nghỉ Zozo của Én. Tiếp đó Phương liên hệ với Én là có 4 khách đến mua dâm, gọi giúp thêm 3 gái bán dâm đến nhà nghỉ. Én gọi được thêm 2 gái bán dâm là là L.T.H và Đ.T.H.Y.
Khoảng 20 giờ 45 cùng ngày, 4 vị khách đến nhà nghỉ Zozo được Én bố trí lên 4 phòng. Tại phòng 202 Nguyễn T.L  đưa cho Đ.T.H.Y tiền mua bán dâm của 4 người là 1,6 triệu đồng. Khi các đôi nam nữ đang mua bán dâm thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện.
Hiện, Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự các đối tượng Đinh Thị Én và Nguyễn Thị Lan Phương để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Đến “tú bà” làm tất ăn cả
Ngoài những “gái ngành” chuyên nghề bán dâm như các đối tượng trên thì lại có những cô gái vừa tổ chức lại vừa trực tiếp bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Còn nhớ cuối tháng 8-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt được má mì kiêm gái bán dâm Nguyễn Thị Kiều Ly (SN 1996, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Do không có nghề nghiệp ổn định, Ly thường lên mạng xã hội đưa những hình ảnh “gợi cảm”, sau đó kết bạn với các đối tượng nam giới có nhu cầu rồi “đò đưa” để đi nhà nghỉ.
Cơ quan công an làm rõ khoảng 16 giờ ngày 14/8, Ly nhảy vào zalo của một nam giới và tự giới thiệu về bản thân trẻ đẹp, phục vụ nhiệt tình. Ly còn gửi kèm những hình ảnh rất bắt mắt. Sau đó Ly tìm được 2 khách nam giới có ý định mua dâm, nên đồng ý phục vụ và hẹn địa điểm tại nhà nghỉ ở ngõ Lạc Long Quân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).
Sau khi thỏa thuận giá cả 3 triệu đồng/lượt, Ly hẹn số phòng để khách đến. Tại cuộc trò chuyện, do khách cần 2 nhân viên nữ nên Ly đã “điều” thêm một cô gái khác là Nguyễn Thị H. (SN 2000) để đi phục vụ khách.
Ly hẹn khách đến phòng 201 và 301 của nhà nghỉ tại ngõ Lạc Long Quân và chỉ H. vào phòng 201, còn Ly vào phòng 301 để mua bán dâm. Khi 2 khách nam giới vừa đến cửa phòng, Ly đã thu 6 triệu đồng của khách và cắt lại tiền công 500.000 đồng tiền môi giới, chỉ đưa lại đưa cho H. 2,5 triệu đồng.
Cũng giống như vụ việc trên, mới đây Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố điều tra một má mì kiêm gái bán dâm là Trần Thị Kim Trang (sinh năm 1989, ở TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Theo tài liệu của Cơ quan công an, khoảng 14 giờ 30 ngày 23/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Ngọc Khánh tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Tùng Anh (số 11A phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình).
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. Cụ thể, tại P108, khách mua dâm là Dư Xuân D. (sinh năm 1992, quê Thái Bình) và gái bán dâm là T.T.K.T; tại P606, khách mua dâm là Hoàng Văn P. (SN 2000, quê Thái Bình) và gái bán dâm là L.T.T (SN 2002 trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).
Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định, trưa ngày 23/10, T.T.K.T nhận được tin nhắn của Dư Xuân D. rủ đi bán dâm, đồng thời yêu cầu T.T.K.T gọi thêm một gái bán dâm nữa cho bạn của D. là Hoàng Văn P. và T.T.K.T đồng ý. Hai bên thỏa thuận địa điểm thực hiện việc mua bán dâm tại khách sạn Tùng Anh (tại số 11A phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh) và tiền bán dâm 3 triệu đồng/người/lượt.
Qua sự giới thiệu của bạn cùng nghề, T.T.K.T tìm được L.T.T và hẹn nhau ở khách sạn Tùng Anh để thực hiện thương vụ. Sau đó P. và L.T.T cùng nhau đi lên P606, còn T.T.K.T và D. ở lại P108 để thực hiện hành vi mua, bán dâm.
Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, khi các đối tượng đang mua, bán dâm thì bị Công an quận Ba Đình kiểm tra, phát hiện, lập biên bản, tạm giữ vật chứng có liên quan và đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Hiện, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.T.K.T về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần