Tự ý đắp đập, chặn dòng suối Lương để làm du lịch

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều công trình bê tông kiên cố đã xây dựng trái phép để ngăn dòng suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhằm phục vụ du lịch sinh thái.

Băm nát suối Lương

Theo ghi nhận của Kinh tế & Đô thị, tại dọc suối Lương hiện nay xuất hiện nhiều công trình đập, kè được xây dựng bằng bê tông kiên cố để ngăn dòng tạo hồ phục vụ cho các khu du lịch sinh thái.

Đập chặn dòng suối Lương tạo ra hồ nước sâu do một hộ làm du lịch sinh thái ở đầu nguồn xây dựng trái phép. Ảnh: Quang Hải
Đập chặn dòng suối Lương tạo ra hồ nước sâu do một hộ làm du lịch sinh thái ở đầu nguồn xây dựng trái phép. Ảnh: Quang Hải

Tại một khu du lịch sinh thái đầu nguồn dòng suối Lương vào trưa 22/3, chủ nhân đang khẩn trương cho xây dựng lại các hạng mục công trình để phục vụ đón khách. Vật liệu xây dựng tập kết khắp nơi. Ngoài dãy lều, lán trại ven suối đang sắp hoàn thành thì chủ nhân khu du lịch này khoe vừa đầu tư khoảng 400 triệu đồng để phun bê tông xây đập chặn dòng suối Lương nhằm tạo hồ nước phục vụ du khách đến tắm. Theo ghi nhận, công trình đập chặn dòng được xây bằng đá tảng và bê tông rất chắc chắn, như một đập tràn.

Đặc biệt tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương, bện cạnh các công trình, hạng mục đang thi công, cải tạo, sửa chữa, dựng mới thì nhiều đập chặn dòng bằng bê tông chặn dòng đã được hoàn thành, như ruộng bậc thang. Thậm chí trên các đập chặn dòng trái phép này, chủ khu du lịch cho xây bậc thềm, lót đá để du khách có thể qua lại dễ dàng.

Khu du lịch sinh thái suối Lương đắp đập chặn dòng suối, tạo ra các hồ như ruộng bậc thang. Ảnh: Quang Hải
Khu du lịch sinh thái suối Lương đắp đập chặn dòng suối, tạo ra các hồ như ruộng bậc thang. Ảnh: Quang Hải

Dọc theo suối Lương, chúng tôi còn ghi nhận hàng chục điểm đắp đập, xây kè chặn dòng trái phép đã và đang hoàn thành. Điều đáng nói, việc xây dựng này diễn ra trong một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn không kịp thời phát hiện và xử lý (?!).

Theo nhiều người dân sinh sống tại khu vực, việc các hộ kinh doanh tự ý xây dựng công trình ngăn dòng suối Lương không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn tác động lớn đến môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân hạ lưu. “Khi thượng nguồn đắp đập chặn dòng thì chắc chắn 1 đến 2 tháng nữa dưới hạ nguồn dòng suối sẽ bị cạn khô. Khi đó, hạ nguồn sẽ không có nước tưới. Nguy hiểm hơn, các đập chặn dòng kiên cố này khi đến mùa mưa lũ sẽ gây ra sạt lở hai bên bờ suối” – một người dân sống lâu năm ở gần suối Lương lo ngại.

Phía gần cuối hạ nguồn suối Lương cũng xuất hiện nhiều đập chặn dòng đang được xây dựng. Ảnh: Quang Hải
Phía gần cuối hạ nguồn suối Lương cũng xuất hiện nhiều đập chặn dòng đang được xây dựng. Ảnh: Quang Hải

Đáng lo ngại hơn, các công trình ngăn dòng trái phép khiến hạ nguồn suối lương đang dần cạn trơ đáy, nguy cơ hàng chục héc ta đất nông nghiệp của người dân không có nước tưới hiện hữu.

Vi phạm buộc phải tháo dỡ

Chiều 23/3, trả lời Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết, UBND quận đã có văn bản chỉ đạo cho phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các công trình xây dựng tại khu vực suối Lương. “Trường hợp nào vi phạm thì chắc chắn xử lý, tháo dỡ” – ông Huy khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, ông Hà Thúc Nhơn - Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc cho biết, phường đã ra thông báo yêu cầu tháo dỡ các đoạn kè ngăn suối tại khu vực suối Lương. Thông báo gửi Chi nhánh Công ty CP Danatol là chủ Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park. 

Những công trình xây dựng trái phép sẽ được chính quyền tháo dỡ. Ảnh: Quang Hải
Những công trình xây dựng trái phép sẽ được chính quyền tháo dỡ. Ảnh: Quang Hải

Theo đó, UBND phường Hoà Hiệp Bắc đề nghị Chi nhánh Công ty CP Danatol tự giác tháo dỡ toàn bộ các công trình ngăn suối tại khu vực Suối Lương thuộc dự án của đơn vị. Thời gian thực hiện tháo dỡ đến ngày 27/3, quá thời gian trên sẽ bị lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính, tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Bên cạnh đó, phường Hòa Hiệp Bắc đã ban hành văn bản gửi các cơ quan chức năng về kiểm tra việc thi công, cải tạo một số hạng mục công trình tại dự án Khu du lịch sinh thái suối Lương. 

Khu vực suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát và 1 khu du lịch được UBND TP Đà Nẵng cấp phép là Khu Du lịch sinh thái Suối Lương thuộc Công ty CP Danatol.

Khu vực suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát. Ảnh: Quang Hải
Khu vực suối Lương có tổng cộng 11 điểm du lịch tự phát. Ảnh: Quang Hải

Đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10/2022 vừa qua ở Đà Nẵng, tại suối Lương cũng xảy ra lũ quét rất lớn. Hầu như toàn bộ các công trình xây dựng phục vụ du lịch sinh thái của các hộ dân dọc 2 bên bờ suối Lương đã bị xóa sổ. Sau đợt mưa lũ này, các hộ kinh doanh đã tiến hành khắc phục, cải tạo và xây dựng lại các công trình, trong đó có “hệ thống” đập chặn dòng suối Lương để tạo hồ phục vụ du khách tắm.