Túc trực, phòng chống đua xe sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Phạm Công - Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu kịch bản đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, nhiều nhóm cổ động viên có thể tụ tập, đua xe, lực lượng chức năng đã chủ động sắp xếp cán bộ, chiến sỹ yêu cầu các phương tiện di chuyển và xử lý nếu không chấp hành.

Từ 12 giờ ngày 22/5, vì có trận bán kết và chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 cùng diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình nên số lượng lớn cổ động viên tới từ sớm để kịp theo dõi. Đến khoảng 14 giờ, tình hình giao thông đã khá đông đúc.

Hàng nghìn người xếp hàng vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều 22/5.
Hàng nghìn người xếp hàng vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình chiều 22/5.

Theo ghi nhận, thời tiết xấu gây nhiều khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phân luồng, điều tiết phương tiện. Do phải mặc áo mưa nên nhiều người điều khiển phương tiện di chuyển một cách khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của lực lượng CSGT, giao thông trên các tuyến đường vẫn được đảm bảo, không xảy ra sự cố dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong chiều nay có nhiều phương tiện của người dân trên địa bàn TP, cũng như các tỉnh về Thủ đô theo dõi 2 trận đấu bóng đá cuối cùng tại SEA Games 31. Không ít người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm gửi xe.

Lường trước diễn biến này, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an quận thực hiện công tác phân bổ, hướng dẫn người dân vào gửi xe tại các địa điểm trông giữ đã được TP cấp phép, hạn chế ở mức thấp nhất sự bất tiện, không để xảy ra nạn chặt chém, thu vé quá mức quy định.

Lực lượng chức năng đội mưa đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Lực lượng chức năng đội mưa đảm bảo an ninh trật tự khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Mặt khác, lực lượng chức năng cũng đề ra các kịch bản có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, ATGT. Đặc biệt, khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, nhiều nhóm cổ động viên có thể tụ tập đốt pháo sáng, đua xe, lực lượng chức năng đã chủ động sắp xếp cán bộ, chiến sỹ. Với các đối tượng quá khích, không làm chủ được cảm xúc dẫn đến các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định.

Trên các tuyến trục: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng.. sẽ có các tổ tuần tra, mỗi tuyến có 1 xe ô tô, 1 xe mô tô bật đèn quay để phối hợp, phát hiện các điểm có cổ động viên tụ tập, quá khích và yêu cầu di chuyển để đảm bảo trật tự, ATGT, không để xảy ra ùn ứ.

Phân luồng giao thông trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31
Phân luồng giao thông trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Trước đó, để đảm bảo trật tự ATGT trong ngày 22/5, Công an TP Hà Nội yêu cầu hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Công an TP Hà Nội hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường lân cận sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Công an TP Hà Nội hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường lân cận sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố, lưu thông trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, đường gom phải Đại lộ Thăng Long đoạn từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo.

Công an TP Hà Nội đồng thời hướng dẫn, tổ chức phân luồng các phương tiện trong ngày diễn ra trận tranh giải Ba và trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan.

Giao thông quanh khu vực diễn ra trận trung kết diễn ra an toàn và thuận lợi.
Giao thông quanh khu vực diễn ra trận trung kết diễn ra an toàn và thuận lợi.

Cụ thể, các phương tiện từ phía Tây sang phía Đông đến QL32 đi về trung tâm thành phố và ngược lại theo tuyến: Quốc lộ 32 - Đường 70 - Đại lộ Thăng Long (đường cao tốc hoặc đường gom trái) - Phạm Hùng - đi trung tâm TP.

Các phương tiện từ tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đi trung tâm TP và ngược lại theo tuyến QL 32 - QL 21 - Đại lộ Thăng Long - vào trung tâm TP.

Lực lượng cũng đề ra các kịch bản có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, ATGT.
Lực lượng cũng đề ra các kịch bản có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, ATGT.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Nam, Đông Nam lưu thông trên tuyến Vành đai III trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - QL 2 đi các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc hạn chế xuống đường Hồ Tùng Mậu và đường gom phải Đại lộ Thăng Long.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần