Những ngày đầu Xuân, cán bộ, công nhân Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) luôn bảo đảm duy trì hơn 12.000 ca trực, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện, an toàn và liên tục cho nhân dân Thủ đô đón Tết, khắc phục kịp thời một số sự cố nhỏ xảy ra trên địa bàn. Lãnh đạo EVN HANOI cho biết, trong ba ngày Tết, về cơ bản, Hà Nội được cấp điện an toàn tuyệt đối không có sự cố lớn.
Trong khi đó, tại khối đơn vị sản xuất, ngay trong sáng mùng 5 Tết, gần 10.000 cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty May 10 ở 21 đơn vị thành viên trực thuộc, đóng tại 7 tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt ra quân sản xuất, thể hiện khí thế mới và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 2013: Giá trị SXCN đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu 1.700 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái, thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Ông Thân Đức Việt, Giám đốc điều hành Tổng Công ty May 10 cho biết: Đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo để bước vào sản xuất với quyết tâm vượt khó, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Các giải pháp được DN áp dụng sẽ là triệt để tiết kiệm mọi vật tư, nhiên liệu, chi phí quản lý, sản xuất; phát huy sáng kiến để tăng năng suất lao động; đầu tư mở rộng nhà máy mới ở các địa phương nhằm đón đầu cơ hội về thị trường xuất khẩu (XK) khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam tham gia đàm phán sắp được ký kết.
Sáng mùng 6 Tết, toàn bộ 100% dây chuyền sản xuất của Công ty CP kim khí Thăng Long đã chạy hết công suất. Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Phạm Hữu Hùng chia sẻ: Dù có trên 70% người lao động là người tại các tỉnh, thành ngoài Hà Nội nhưng để bảo đảm kế hoạch sản xuất, toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty đã có mặt tại Hà Nội để làm việc. Năm nay, Kim khí Thăng Long phấn đấu đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm ngoái, trong đó XK chiếm khoảng 25%. Thu nhập bình quân người lao động phấn đấu đạt gần 5 triệu đồng/tháng, tăng 5% so với năm ngoái. Trong tháng đầu năm, DN đạt doanh thu trên 101 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại Công ty CP dệt 10/10, 100% trong tổng số gần 2.500 lao động tại các cơ sở sản xuất ở Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc (kể cả rất nhiều công nhân ở các tỉnh xa Hà Nội như Nghệ An, Thanh Hóa…) đã đồng loạt bắt tay vào sản xuất ngay từ sáng mùng 6 Tết để kịp cho lô màn tuyn XK đầu tiên lên tàu xuất sang châu Phi vào ngày mùng 8 Tết. Chủ tịch HĐQT Dương Văn Bình cho biết: Dệt 10/10 phấn đấu năm nay tăng thu nhập cho người lao động lên 4,6 triệu đồng/tháng; đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Trong đó, XK chiếm trên 90% với tổng giá trị trên 100 triệu USD. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, cùng với 200 lao động vừa tuyển mới trong tháng 10/2012, ngay trong đầu năm mới, Công ty sẽ tuyển thêm 200 lao động. "Chúng tôi cũng sẽ phải tăng ca, thêm giờ vào những lúc đổi ca. Người nghỉ nhưng máy không nghỉ" - ông Bình hồ hởi nói.
Cùng ngày mùng 6 Tết, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã đồng loạt ra quân sản xuất. Trong ngày đầu ra quân, toàn Tập đoàn sản xuất được khoảng 100.000 tấn than, tiêu thụ 120.000 tấn, đào 800m lò, bóc xúc 500.000m3 đất đá… Theo kế hoạch năm 2013, Vinacomin sản xuất và tiêu thụ 43 triệu tấn than, tăng 3,8 triệu tấn so với năm ngoái, trong đó tiêu thụ nội địa 27 triệu tấn, tăng 2,2 triệu tấn.
Tại Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, Nhà máy đạm Cà Mau đã xuất bán lô hàng đầu tiên trong năm mới Quý Tỵ ra thị trường. Dự kiến hai tháng đầu năm, Nhà máy sẽ duy trì ổn định tiến độ sản xuất để thu được sản lượng 130.000 tấn urê hạt đục, góp phần bình ổn thị trường phân bón trong nước.