Náo nức Hội chọi trâu Phúc Thọ 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/1, tại Sân vận động trung tâm huyện Phúc Thọ, vòng loại Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ năm 2015 đã được tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội chọi trâu năm 2015 đã có sự mở rộng về quy mô, số lượng và chất lượng thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các chủ trâu. Năm nay có 76 trâu tham gia tranh tài ở 4 bảng đấu vòng loại để lựa chọn ra 32 trâu lọt vào vòng chung kết. Trong đó có 56 trâu của các xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ và 20 trâu đến từ các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, thị xã Sơn Tây và các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Các trâu chọi tham gia có độ tuổi từ 7 - 13 tuổi.
Dẫn trâu thắng ra khỏi sàn đấu
Dẫn trâu thắng ra khỏi sàn đấu
Ông Nguyễn Việt Liên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ cho biết, con trâu luôn gắn bó với đời sống kinh tế của người nông dân và trở thành một trong những hình tượng văn hóa tâm linh của người Việt. Đối với người dân Phúc Thọ, hình ảnh trâu tượng trưng cho Thần Điểm Tước còn mang ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, gắn với Lễ tam sinh tại Đền thờ Hát Môn - nơi thờ hai vị nữ tướng anh hùng Trưng Trắc - Trưng Nhị.

Theo ước tính của Ban Tổ chức, ngay trong ngày thi đấu vòng loại đầu tiên, với giá vé bán ra là 50.000 đồng/vé, đã có khoảng 1 vạn khách đến xem Lễ hội chọi trâu. Vòng loại sẽ tiếp tục đến hết ngày mai (18/1). Vòng chung kết của Lễ hội sẽ diễn ra vào tháng 3/2015.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng loại Lễ hội chọi trâu do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi lại:
Hạng vạn người dân đã đến xem vòng loại Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ 2015
Hạng vạn người dân đã đến xem vòng loại Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ 2015
1.	Dẫn trâu vào sới đấu
Dẫn trâu vào sới đấu
Thăm dò
Thăm dò
Chiến đấu kịch liệt
Chiến đấu kịch liệt
Chiến thắng
Chiến thắng
Ghìm cương trâu thắng trận
Ghìm cương trâu thắng trận
Sau vòng đấu, người xem có thể mua và thưởng thức đặc sản thịt trâu chọi
Sau vòng đấu, người xem có thể mua và thưởng thức đặc sản thịt trâu chọi