Tưng bừng phát động Tết trồng cây tại các quận, huyện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 18/2, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ 2013.

Tại huyện Thường Tín, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Tỵ 2013” tại xã Minh Cường, với mục tiêu trồng hơn 35.000 cây các loại. Để bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, UBND huyện yêu cầu các địa phương trong huyện phải chọn giống cây phù hợp, có chất lượng; tổ chức trồng cây theo quy hoạch nhằm nâng cao thu nhập, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường... Kết quả trong ngày đầu ra quân, toàn huyện đã trồng được gần 7.000 cây xanh tập trung và cây phân tán.

Tại huyện Ứng Hòa, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây ở khu vực nhà văn hóa thôn Thần, xã Minh Đức. Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Ứng Hòa phấn đấu trồng hơn 30.000 cây các loại.

Tương tự, tại huyện Ba Vì, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại khu hành chính II, thị trấn Tây Đằng. Năm 2013, huyện Ba Vì phấn đấu trồng trên 20.000 cây xanh các loại, trồng mới 10ha, chăm sóc 150ha và quản lý 2.000ha rừng. Sau lễ phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn sẽ đồng loạt ra quân, phấn đấu mỗi xã trồng từ 700 đến 1.000 cây các loại.

Năm nay, quận Hoàng Mai phấn đấu trồng 4.200 cây xanh các loại như bằng lăng, sấu, phượng…
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai - Đàm Quốc Khánh đề nghị các phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng và nhân rộng Tết trồng cây. Bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, huy động sự tham gia của toàn thể nhân dân trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và đẩy mạnh vệ sinh môi trường, nhằm giữ gìn môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.
 

Năm nay, toàn quận Long Biên đặt mục tiêu phấn đấu trồng 20 nghìn cây xanh các loại, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 110ha đất mới trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh. Tại nhiều phường trên địa bàn quận như phường Giang Biên, Cự Khối, Thượng Thanh, Long Biên…cây ăn quả, hoa cây cảnh đã giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định.
 
Đặc biệt, quận Long Biên đã phê duyệt Đề án cải tạo môi trường hồ điều hoà, công viên, vườn hoa cây xanh, triển khai trồng và thay thế các loại cây xanh đô thị trên các tuyến trục giao thông lớn, triển khai chương trình phát triển hạ tầng… tạo cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần