TP Hồ Chí Minh:
Tước giấy phép hành nghề đối với cơ sở y tế “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh
Kinhtedothi – Sẽ tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các phòng khám, cơ sở y tế có hành vi “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh, là khẳng định của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.
Chiều 28/8, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.
Tại buổi họp, Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Nam, đã trả lời về tình trạng tồn tại một số cơ sở y tế có hành vi “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh.
Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Nam khẳng định, tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với cá nhân, cơ sở y tế tái phạm nhiều lần.
Ông Nguyễn Hải Nam cho biết, thời gian qua, Sở Y tế đã ghi nhận và kiên quyết xử lý nhiều trường hợp phòng khám, cơ sở y tế vi phạm các quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh, trong đó có hành vi lợi dụng sự thiếu thông tin của người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.
Đối với các trường hợp vi phạm, Thanh tra Sở Y tế (nay là Phòng Kiểm tra - Pháp chế) đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC), đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung như: đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hành nghề, công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở để người dân được biết và cảnh giác.
Tuy nhiên, thực tế chưa thể xử lý dứt điểm ngay vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, như: các phòng khám vi phạm thường tìm cách đối phó, thay đổi tên gọi, người đại diện pháp luật hoặc địa điểm hoạt động để tiếp tục hành nghề; một bộ phận người dân do tâm lý e ngại bệnh tật hoặc mong muốn được khám nhanh, vẫn tìm đến các cơ sở này, vô tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm tiếp diễn.
Nhằm kịp thời ứng phó, xử lý tình trạng trên, Sở Y tế đang triển khai đồng bộ các các giải pháp: tăng cường kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở y tế có nguy cơ vi phạm, xử lý nghiêm và kịp thời khi phát hiện sai phạm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, như hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cơ sở vi phạm tái hoạt động. Đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo người dân thông qua các kênh chính thức của Sở Y tế; khuyến nghị người dân chỉ lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh có đầy đủ giấy phép và uy tín, đồng thời phản ánh kịp thời đến Sở Y tế theo số: 0967.771.010 hoặc 0989.401.155 khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng tham mưu, kiến nghị bổ sung các biện pháp xử phạt VPHC nghiêm khắc hơn, như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với những cá nhân và cơ sở y tế tái phạm nhiều lần, cố tình trục lợi trên sức khỏe người bệnh.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tặng quà cho học sinh tại Tây Ninh
Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (phía Nam) phối hợp với các trường học tại xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường”.

TP Hồ Chí Minh: chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt sau gần 2 tháng
Kinhtedothi – Tuy còn gặp một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, về đồng bộ dữ liệu nhưng hầu hết 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo tại TP Hồ Chí Minh, sau gần hai tháng hoạt động chính quyền 2 cấp đã vận hành thông suốt, một số địa phương áp dụng nhiều mô hình hiệu quả.

Thiệt hại đủ đường từ mỹ phẩm giả và nhái
Kinhtedothi – Trước thực trạng mỹ phẩm giả, nhái tràn lan, ngày 25/8, Báo Tiền Phong phối hợp Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và các đơn vị tổ chức hội thảo “Mỹ phẩm - từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng”.






