Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tuổi nào chịu trách nhiệm hình sự?

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015”.
Tại hội thảo, các luật sư, chuyên gia tập trung đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng của Bộ luật Hình sự 2015; những điểm còn bất cập, trùng lặp và những lỗi kỹ thuật về mặt hình thức và nội dung của Bộ luật.
Luật sư Trương Văn Dũng (Hội Luật gia Hà Nội) nêu ý kiến tại hội thảo.
Liên quan đến độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, các ý kiến đồng tình theo phương án 2 trong dự thảo. Nghĩa là tuổi từ đủ 14 đến 16 chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Theo luật sư Trương Văn Dũng (Hội Luật gia Hà Nội), nếu xét theo góc độ (các yếu tố cấu thành tội phạm), thì chủ thể của loại tội phạm này chưa đủ nhận thức được những hành vi mình có thể gây ra. Mặt khác, đối với các loại ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, có thế áp dụng các biện pháp khác (trường giáo dưỡng, giáo dục tại cộng đồng…)

Ông Dũng cũng đề xuất, một số tội chưa nêu được các hành vi phạm tội, do đó sẽ rất khó khăn trong quá trình xử lý tội phạm. Ví dụ, Khoản 1 Điều 146 (Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi), người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Hành vi ở đây là những hành vi nào cần phải nêu cụ thể các hành vi đó.

Ngoài ra, luật sư Dũng đề xuất, cần bổ sung tội “Quấy rối tình dục nơi công sở”. Thực tế, hiện nay có không ít trường hợp phụ nữ bị lạm dụng tình dục ngay tại nơi làm việc, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do pháp luật chưa có quy định, nên có tố cáo cũng khó xử lý, mặt khác họ còn bị bị lệ thuộc nhiều vấn đề khác mà, không dám tố cáo.

Đặc biệt, các luật sư cũng ý kiến xung quanh hai nội dung tại Điều 19 “Không tố giác tội phạm” và Điều 382 “Tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối” liên quan trực tiếp đến trách nhiệm hình sự của luật sư khi tham gia tố tụng bào chữa trong các vụ án hình sự. Trong đó, hệ lụy giữa luật sư với thân chủ nếu trường hợp luật sư phải đi tố giác thân chủ do mình đang bảo vệ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ

08 Jul, 04:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 8/7, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, tới thăm, động viên cán bộ, công chức xã Yên Phong và phường Trạm Lộ sau hơn một tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng đi có bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáp nhập là cơ hội để Quảng Ngãi bứt phá

Sáp nhập là cơ hội để Quảng Ngãi bứt phá

08 Jul, 02:09 PM

Kinhtedothi-Tiếp xúc cử tri Quảng Ngãi sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh: việc sáp nhập không chỉ là tái cơ cấu bộ máy mà là cơ hội vàng để phát triển toàn diện.

Cuộc thi Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra: Hành trình kể chuyện bằng trái tim, lan tỏa bằng niềm tin

Cuộc thi Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra: Hành trình kể chuyện bằng trái tim, lan tỏa bằng niềm tin

08 Jul, 12:28 PM

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra kêu gọi, “hãy cùng nhau lan tỏa những hình ảnh cao đẹp, những câu chuyện lay động và chân thật nhất, để Cuộc thi thực sự trở thành một hành trình “kể chuyện bằng trái tim, lan tỏa bằng niềm tin”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ