Tuổi trẻ Thanh Trì thi đua học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Huyện Đoàn Thanh Trì đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì tuyên dương các bí thư đoàn tiêu biểu trên toàn huyện 
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tuyên dương các bí thư đoàn tiêu biểu trên toàn huyện 

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì luôn phát huy và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, gắn mọi hoạt động Đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh giáo dục thế hệ trẻ, triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong trên mọi mặt trận, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP của địa phương. Tích cực hưởng ứng các phong trào lớn như: “Năm xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”; Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trong thời kỳ mới, Huyện Đoàn Thanh Trì quyết tâm khơi dậy, phát huy trí tuệ, khát vọng, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động của Đoàn; xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, toàn diện.

Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Với sự cố gắng nỗ lực đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Trì đã đóng góp công sức thiết thực, ý nghĩa vào thành quả chung xây dựng huyện ngày càng phát triển nhanh, bền vững, từ đó khẳng định vị trí của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa đã phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) từ tháng 3 đến tháng 6/2023; các cơ sở Đoàn lựa chọn, tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực.

Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa cho biết, các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa từ huyện đến cơ sở, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các lực lượng xã hội góp phần cống hiến sức trẻ cho cộng đồng và quê hương, đất nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đoàn, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của các cấp Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác của Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc tham mưu phải chủ động, đảm bảo đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, theo hướng khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần sáng tạo và dấn thân cống hiến của sức trẻ. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên mới đối với những đoàn viên ưu tú.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”; đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống phù hợp với cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, phát động các phong trào thi đua, đặc biệt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023. Mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn cần xác định rõ nội dung thi đua trong từng lĩnh vực, đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên gắn với thực hiện Đề án đầu tư xây dựng xã thành phường, huyện thành quận. Quan tâm động viên, xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong Đoàn.

Nhân dịp này, Huyện Đoàn Thanh Trì có 3 đoàn viên được Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 3 tập thể và 4 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Huyện Đoàn Thanh Trì cũng tuyên dương 16 bí thư chi đoàn tiêu biểu – đại diện cho trên 300 bí thư chi đoàn trên toàn huyện.

Đây là những cán bộ trẻ luôn xung kích đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị với nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, quan tâm, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện ngày càng phát triển.