Tượng đài “Con tàu tập kết” tại Thanh Hóa dự kiến khởi công quý 3/2021

Minh Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án Khu Lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020, với mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 255 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ được khởi công vào quý 3/2021 và hoàn thành trong năm 2022.

Ngày 28/2 tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có cuộc họp với tỉnh Thanh Hóa và một số bộ, ngành liên quan về triển khai dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc.
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, năm 2014, tại lễ kỷ niệm 60 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tổ chức tại Cảng Lạch Hới, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nơi đón những chiếc tàu đầu tiên, ý tưởng xây dựng một khu lưu niệm trong đó có tượng đài “Con tàu tập kết” đã hình thành.
Năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu Lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng, diện tích quy hoạch dự án gần 38 ha. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư lớn, vốn ngân sách được duyệt 18 tỷ đồng, phần còn lại xã hội hóa nhưng việc huy động khó khăn nên dự án chưa triển khai được các bước tiếp theo.

Đến nay, được sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp của Ban liên lạc các thế hệ học sinh miền Nam toàn quốc, nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 9/2020 với mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 255 tỷ đồng.

Về quy mô, Phó Chủ tịch Mai Xuân Liêm cho hay, dự án hiện nay gồm có khu A - Khu đón tiếp có diện tích khoảng 1,3 ha, với các hạng mục như tượng đài “Con tàu tập kết” và phù điêu lớn hình cánh cung. Đây là công trình biểu tượng và điểm nhấn cho toàn khu với ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, sự chào đón nồng hậu gắn với ý nghĩa sự kiện tập kết ra Bắc. Cùng với hạng mục tượng đài, tại khu A còn có nhà trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu, kỷ vật, phòng chiếu phim tư liệu và không gian cảnh quan, cây xanh…

Trong khi đó, khu B (Khu lán trại) với diện tích khoảng gần 2.000 m2, gồm 3 nhà lán trại mô phỏng nơi ăn ở, sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam; khu Công viên chuyên đề, trưng bày chuyên đề lịch sử, văn hóa, nghệ thuật ngoài trời… với diện tích khoảng 2,5 ha. Ngoài ra, dự án còn có hạng mục "Con đường ký ức" với chiều dài khoảng 1,4 km và một số tuyến đường giao thông liên quan khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm, nếu các nội dung chuẩn bị đầu tư thuận lợi, dự kiến công trình sẽ được khởi công vào quý 3/2021 và hoàn thành trong năm 2022.
Phối cảnh dự án. Ảnh: TTV
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá, việc xây dựng công trình tượng đài tại khu Lưu niệm là cần thiết và rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, đồng thời với việc chuẩn bị đầu tư, tỉnh Thanh Hóa cần triển khai lập hồ sơ đề nghị các cấp thẩm quyền xếp hạng di tích. Nhiều ý kiến khác cũng đều thống nhất về sự cần thiết phải triển khai nhanh dự án, tuy nhiên do dự án có tính liên ngành, liên vùng nên cần lấy ý kiến các ngành, cấp và nhất là ý kiến địa phương liên quan trước khi tổ chức lựa chọn phương án triển khai.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao việc UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban liên lạc các thế hệ học sinh miền Nam toàn quốc đã nỗ lực để khởi động lại dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc.

Theo Phó Thủ tướng, dự án Khu lưu niệm, trong đó đặc biệt là hạng mục xây dựng tượng đài “Con tàu tập kết” mang nhiều ý nghĩa, không chỉ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa mà còn giúp giáo dục các thế hệ sau này về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, ý chí dân tộc. Đặc biệt, công trình còn nhằm tri ân những đóng góp, sự cưu mang của người dân miền Bắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết.

Trên cơ sở những phát biểu góp ý của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa cần tiếp thu ý kiến các đại biểu, nhất là ý kiến của các cán bộ tập kết tham dự cho sát thực tế, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan liên quan để nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, sớm khởi công công trình.

Trước đó vào cuối tháng 12/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Thanh Hoá cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương có liên quan phối hợp, hỗ trợ Thanh Hoá thực hiện dự án mang nhiều ý nghĩa nhân văn này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần