Kinhtedothi - Sau những bức tượng hổ có hình thù giống “lợn quay” gây bão mạng xã hội đầu năm 2022, mới đây, cộng đồng mạng tiếp xôn xao về một tượng mèo với thân hình kỳ lạ được đặt trong khu vui chơi của một công ty tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Bức tượng mèo đang gây bão mạng xã hội bởi trông "không giống mèo"
Được biết, bức tượng mèo này nằm trong khuôn viên khu vui chơi của Công ty TNHH SOTO, là biểu tượng chào đón xuân Quý Mão 2023. Trước đó, vào dịp Tết Canh Dần năm 2022, công ty này cũng đắp một bức tượng hổ gây “bão” mạng xã hội và được gắn tên gọi hài hước “lợn quay”.
Năm 2022 Công ty này cũng từng gây bão mạng khi cho ra mắt tạo hình chú hổ trông giống "heo quay"
Qua quan sát, bức tượng mèo cao gần 2m, dài khoảng 4m, được đắp bằng xi măng cốt thép, sơn màu vàng. Điều đáng chú ý là tượng con mèo có hình dáng và nét mặt khá lạ lẫm.
Bức tượng mèo được làm để chào đón xuân Quý Mão 2023
Anh H.Đ.H. (người dân huyện Quảng Xương) nhận xét: “Bức tượng mèo nhìn khá lạ lẫm, đặc biệt phần đầu của chú mèo giống mõm con cáo hơn…”.
Một người chuyên review trong giới du lịch cho rằng, tuy thước đo xấu và đẹp của mỗi người khác nhau, nhưng việc xây những tác phẩm mô phỏng ngoại lai, “nửa mùa” như thế này là không tôn trọng thiên nhiên và văn hóa bản địa. Người làm du lịch cần cố gắng giữ được mô phỏng hình ảnh thực, và nếu muốn tìm tòi cái mới thì cũng nên tham khảo cách làm của nhiều khu du lịch thành công trên thế giới…
Bức tượng được đánh giá là "xấu lạ" nhưng nhiều người vẫn tỏ ra thích thú và đến chụp ảnh lưu niệm
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Xương cho biết: “Về công tác quản lý thì chúng tôi mới nhận được thông tin tối qua nên chưa thể xuống kiểm tra ngay được. Dưới góc nhìn của các chuyên gia thì đây chỉ là những mô hình để tăng sự dí dỏm trong cách nhìn nhận, chưa có một đánh giá nào chính thức khẳng định nó có phải là con mèo hay con khác, và đặc biệt mô hình này cũng không phản cảm. Chúng ta có thể nhìn dưới góc độ người ta làm để gây sự chú ý hay quảng bá khu du lịch, còn để nhận xét hợp lý hay không hợp lý thì rất khó”.
Kinhtedothi - Sáng nay (18/12), mạng xã hội “Make in Vietnam” Vibook đã chính thức được ra mắt. Đây là công cụ hữu ích giúp cho mỗi người Việt Nam có thể dễ dàng thiết lập và vận hành một doanh nghiệp số trên nền tảng số.
Kinhtedothi - Ngày 28/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng số cán bộ, công chức, viên chức từ hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông sẽ đến làm việc tại Lâm Đồng 1.794 người (không bao gồm người thân đi cùng).
Kintedothi- Trưa 28/6, một hiện tượng thời tiết hiếm gặp - vòi rồng - đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Quế Võ và Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Kinhtedothi - Ngày 28/6, đại diện UBND xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sụp hoàn toàn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Kinhtedothi - Một trận lốc xoáy kéo dài 10 phút đã khiến gần 30 nhà dân ở xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 6/2025, thành phố Hải Phòng có 465 cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 được xem xét nghỉ việc hưởng chính sách theo quy định.