Tuyển bơi Việt Nam tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục
Kinhtedothi - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) giải vô địch bơi lội châu Á 2025, tạo dấu mốc lịch sử cho bơi Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Dấu mốc lịch sử ở đấu trường châu lục
Giải vô địch bơi lội châu Á 2025 diễn ra từ 28/9 - 10/10 tại Ấn Độ, tuyển bơi Việt Nam góp mặt với 12 thành viên, trong đó có 9 vận động viên (VĐV) gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy, Trần Văn Nguyễn Quốc.
Trong số các VĐV tham dự giải lần này, kình ngư số 1 của Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng vẫn là trụ cột và niềm hy vọng lớn. Không phụ sự kỳ vọng, Huy Hoàng đã mang vinh quang về cho tuyển bơi Việt Nam ở nội dung 1.500m tự do nam. Cụ thể, Huy Hoàng vượt qua vòng loại để vào tranh tài ở chung kết và so tài với 7 đối thủ gồm Ilya Sibirtsev (Uzbekistan), Kushagra Rawat (Ấn Độ), Hinata Ando (Nhật Bản), Yi Shun-wang (Hồng Kông), Lev Cherepanov (Kazakhstan), Ratth Thammananthachote (Thái Lan) và Bin Muhammad Dhuha (Malaysia).

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành HCV giải vô địch bơi lội châu Á 2025.
Với màn thể hiện ấn tượng, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vượt qua các đối thủ, về đích đầu tiên với thành tích 15 phút 15 giây 1 để giành HCV. Thông số này là thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng trong vòng một năm qua. Đây là lần đầu tiên kình ngư 25 tuổi giành được HCV ở giải vô địch bơi lội châu Á. Ở nội dung này, VĐV giành HCB là Ilya Sibirtsev (Uzbekistan) với thành tích 15 phút 23 giây 35, trong khi Kushagra Rawat (Ấn Độ) đoạt HCĐ với 15 phút 30 giây 88.
Trước đó, cũng ở nội dung sở trường này, thành tích tốt nhất mà Nguyễn Huy Hoàng đạt được ở cấp độ châu lục là tấm HCB tại Asiad năm 2018 do chủ nhà Indonesia đăng cai. Còn tại Olympic Paris 2024, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 18 giây 63, trong khi thành tích ở giải vô địch thế giới 2025 là 15 phút 19 giây 39.
Ngoài tấm HCV lịch sử của Huy Hoàng, kình ngư khác của Việt Nam là Trần Hưng Nguyên cũng thi đấu ấn tượng, giành HCB nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với 4 phút 20 giây 30. Ở nội dung tiếp sức 4×200m tự do nam, bơi Việt Nam gồm Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên xếp thứ 7 với thành tích 7 phút 38 giây 18.
Bên cạnh đó, bơi Việt Nam đã giành được 2 HCB lần lượt do công của kình ngư: Võ Thị Mỹ Tiên – nội dung 200m tự do nữ với thành tích 2 phút 01 giây 95; Nguyễn Khả Nhi – nội dung 1.500m tự do nữ với thành tích 17 phút 23 giây 60. Ngoài ra còn giành 1 tấm HCĐ do công của Thanh Bảo – nội dung 200m ếch nam với thời gian 2 phút 12 giây 50.
Bước đệm cho SEA Games 33
Tham dự giải vô địch bơi lội châu Á 2025 đều là những VĐV tài năng, trụ cột của Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Đỗ Ngọc Vinh… Bên cạnh đó, lứa VĐV trẻ như Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Mai Trần Tuấn Anh, Lương Jeremie Loic Nino... Các kình ngư này được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công trong thời gian tới của thể thao Việt Nam nói chung và tuyển bơi nói riêng. Trong đó, SEA Games 33 là mục tiêu lớn nhất trong năm 2025. Tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, tuyển bơi Việt Nam giành 7 HCV để xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn (sau tuyển Singapore).
SEA Games 33 với nhiều thử thách phía trước. Các quốc gia khác có sự đầu tư nhiều hơn trong công tác chuyên môn, do đó tuyển bơi Việt Nam phải rất cẩn trọng trong quá trình chuẩn bị. Mục tiêu tại SEA Games 33 của tuyển bơi Việt Nam ít nhất phải bảo vệ vị trí Á quân đã giành được cách đây 2 năm. Bên cạnh đó, tuyển bơi Việt Nam còn lấy đó màn tập dượt về lực lượng, điều chỉnh chiến lược cho những sân chơi lớn hơn như Asiad hay Olympic.
Tuy nhiên, nếu muốn hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 33 và cao hơn như giành huy chương tại Asiad 2026 hoặc giành vé dự Olympic 2028, tuyển bơi Việt Nam cần phải có những sự thay đổi, trong đó tập trung đưa các kình ngư trẻ có chuyên môn tốt đi thi đấu, tập huấn dài hạn ở nước ngoài, nâng cao thành tích.
Theo nhận định của các chuyên gia, với tấm HCV đầu tiên tại giải châu Á 2025 do công của Huy Hoàng không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là dấu ấn lịch sử cho bơi Việt Nam trên đấu trường châu lục. Việc Huy Hoàng bứt phá để vượt qua các đối thủ mạnh Nhật Bản, Uzbekistan, Ấn Độ… đã minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc về kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu. Đồng thời, kết quả này tiếp thêm niềm tin cho các VĐV trẻ của Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao tại các đấu trường khu vực và quốc tế.
Hiện tại, Nguyễn Huy Hoàng vẫn là trụ cột của tuyển bơi Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, VĐV này có thể trở thành "kình ngư" nam đầu tiên của Việt Nam giành HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Cụ thể, kình ngư Huy Hoàng đã giành được tổng 11 HCV qua 4 kỳ SEA Games góp mặt là 29, 30, 31 và 32. Tại SEA Games 32, tuyển thủ này đã giành 3 HCV (2 nội dung cá nhân 400m tự do, 1.500m tự do; 1 nội dung tiếp sức 4x200m tự do).

Muay Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Thành tích tại các giải quốc nội và quốc tế là tiền đề để muay Việt Nam tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Tập trung mọi điều kiện để VĐV, HLV tập luyện cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) yêu cầu các đơn vị tập trung mọi điều kiện cho vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) các đội tuyển tập luyện và thi đấu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025.
Tuyển bơi Việt Nam đứng trước thử thách tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Tuyển bơi Việt Nam cần cẩn trọng hơn trong việc tính toán mục tiêu đặt ra, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra vào cuối năm nay.