Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tập trung mọi điều kiện để VĐV, HLV tập luyện cho SEA Games 33

Kinhtedothi - Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) yêu cầu các đơn vị tập trung mọi điều kiện cho vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) các đội tuyển tập luyện và thi đấu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) năm 2025.

Thiếu đội ngũ y tế theo riêng

Sau khi thực hiện sắp xếp thành 3 trung tâm huấn luyện, Cục Thể dục thể thao Việt Nam hiện nay còn quản lý 3 đơn vị gồm: Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia. Trong đó, Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia đang là điểm tập huấn của hơn 1.000 VĐV thuộc 43 đội tuyển thể thao. Đặc biệt, Trung tâm đang có gần 800 HLV, VĐV của 23 đội tuyển tập trung cao độ cho mục tiêu SEA Games 33 vào cuối năm 2025 và Asiad 2026.

Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm việc tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia. Ảnh: Bùi Lượng

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia Nguyễn Anh Minh cho biết, các đội tuyển đang thực hiện đúng theo kế hoạch, có sự ổn định về lực lượng và bước vào giai đoạn nước rút cho mục tiêu SEA Games 33. Theo đó, các đội đều được đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm chức năng cần thiết, đầy đủ.

Buổi làm việc của lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam với các đội tuyển thể thao quốc gia để nắm bắt sự chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33, nhiều vấn đề thuận lợi cũng như khó đã được trực tiếp các HLV, VĐV bày tỏ. Cụ thể, tất cả HLV, VĐV đang giữ tinh thần tập luyện quyết tâm cao nhất, cùng hướng đến giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games 33.

Bên cạnh đó, HLV trưởng đội tuyển điển kinh quốc gia Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, hiện nay, toàn đội vẫn bảo đảm công tác tập luyện đúng theo kế hoạch đề ra. Đầu tháng 10 tới, một số nhóm sẽ lên đường sang Pháp và Trung Quốc tập huấn. “Với lực lượng còn lại trong nước, Ban huấn luyện mong muốn được tập huấn tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, bởi đây là hai địa phương có thời tiết khá tương đồng với Thái Lan - nơi tranh tài SEA Games 33 vào cuối năm” - HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết.

Các HLV, VĐV đang giữ tinh thần tập luyện, cùng hướng đến giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games 33. Ảnh: Bùi Lượng.

Hiện tại, nhiều đội tuyển thể thao quốc gia chưa có đội ngũ y tế theo riêng để chăm sóc VĐV. HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho rằng, ngoài những thuận lợi để các VĐV tập luyện, hướng tới thành tích cao vẫn còn những khó khăn như: cơ sở vật chất, lực lượng chuyên môn bác sĩ. “Về trang thiết bị, điều kiện tập luyện, Ban huấn luyện đề xuất được sửa sân điền kinh do chất lượng đã bị xuống cấp; nâng cấp phòng tập thể lực và bổ sung bác sĩ nhằm phục vụ công tác phục hồi sức khỏe, thể lực cho các VĐV khi khối lượng tập luyện ngày một lớn” - HLV Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện HLV trưởng đội tuyển Judo Nguyễn Duy Khanh nêu ý kiến, việc có bác sĩ theo đội là điều cần thiết bởi việc thường xuyên tập luyện với khối lượng bài tập lớn khiến các VĐV rất dễ xảy ra chấn thương. Tuy nhiên, đứng trước khó khăn chung về đội ngũ y, bác sĩ hiện có tại Trung tâm, Ban huấn luyện đội tuyển Judo đưa ra đề xuất với lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam là được cấp thêm các trang thiết bị như: máy massage, máy làm đá để các VĐV sử dụng sau mỗi giờ tập luyện...

Đồng quan điểm trên, HLV trưởng các đội tuyển karate, wushu, cầu mây, taekwondo đều mong muốn có bác sĩ để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, xoa bóp giảm thiểu chấn thương cho các VĐV khi cường độ tập luyện lớn.

Tập trung tối đa cho các VĐV

Trước những tâm tư, nguyện vọng của HLV, VĐV, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định, những trăn trở, kiến nghị từ các HLV, VĐV không chỉ là nhu cầu trước mắt, mà còn là đòi hỏi chính đáng cho sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.

Tập trung mọi điều kiện cho VĐV, HLV các đội tuyển tập luyện và thi đấu giành thành tích tốt nhất tại SEA Games 33. Ảnh: Bùi Lượng

“Ngành thể dục thể thao luôn nỗ lực hết sức để tháo gỡ những khó khăn. Ở thời điểm hiện tại, việc cung cấp các thiết bị như máy làm đá hỗ trợ phục hồi cho các VĐV phải được thực hiện ngay. Tôi cũng đồng ý với các ý kiến đề xuất tập huấn tại các Trung tâm có điều kiện cơ sở đảm bảo, điều kiện thời thiết thuận lợi để chuẩn bị cho SEA Games 33... nhất là về đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, ảnh hưởng đáng kể trong việc phục hồi sức khỏe, thể lực cho các VĐV. Trung tâm cần liên hệ với Bệnh viện Thể thao Việt Nam để hỗ trợ trong thời gian này” - ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng cho biết, Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia phải lưu ý tới nguồn gốc thực phẩm, cũng như việc sử dụng thực phẩm chức năng. Đồng thời phải hết sức cẩn trọng, các HLV cần sát sao và các VĐV nêu cao ý thức trách nhiệm để tránh những trường hợp không đáng có xảy ra trong vấn đề dopping.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 33 với hơn 1.000 thành viên, bao gồm VĐV, HLV, chuyên gia, cán bộ và y bác sĩ, tham gia tranh tài ở 45 trong tổng số 66 môn và phân môn thể thao tại Đại hội. Các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 là nhóm chủ lực, cạnh tranh HCV, bao gồm: điền kinh, bơi lội, bắn súng, bắn cung, vật, taekwondo, karate, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, thể dục dụng cụ, quyền anh, judo, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền trong nhà, bóng ném, bi sắt, bóng rổ 3x3, golf, cầu mây, xe đạp, cờ vua.

Ở nhóm 2 là có khả năng cạnh tranh huy chương, gồm: quần vợt, nhảy cầu, thể dục nghệ thuật, cầu lông, bóng rổ 5x5, bowling, bóng chuyền bãi biển, sailing, roller sports. Trong khi đó, nhóm 3 là nhóm các môn sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, không dùng ngân sách Nhà nước, bao gồm: billiards, trượt băng nghệ thuật, thể thao điện tử, bóng chày, bóng mềm, và MMA.

Tại hai kỳ SEA Games gần nhất, Đoàn Thể thao Việt Nam đều xếp nhất toàn đoàn với số lượng thành viên tham dự đông đảo. Tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia, đoàn có 1.003 thành viên, giành 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ. Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là phấn đấu lọt vào nhóm đầu bảng tổng sắp huy chương, với mục tiêu giành từ 80 - 100 HCV. Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng giành vị trí dẫn đầu khu vực ở các môn như điền kinh, karate, vật, đồng thời cải thiện thứ hạng ở các nội dung trọng điểm như quyền anh, xe đạp, bơi lội, bắn súng và đấu kiếm.

Thách thức cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Thách thức cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tuyển vật Việt Nam đứng trước những bất lợi tại SEA Games 33

Tuyển vật Việt Nam đứng trước những bất lợi tại SEA Games 33

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Muay Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33

Muay Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33

22 Sep, 12:20 PM

Kinhtedothi - Thành tích tại các giải quốc nội và quốc tế là tiền đề để muay Việt Nam tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) diễn ra vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Hương lúa mới - niềm vui mùa gặt tại Đắk Lắk

Hương lúa mới - niềm vui mùa gặt tại Đắk Lắk

22 Sep, 10:49 AM

Kinhtedothi- Nắng trải dài trên những cánh đồng, nhuộm một màu vàng óng ả. Hương lúa chín thơm lan tỏa trong gió, báo hiệu một mùa gặt bội thu đã về. Đây không chỉ là thời điểm thu hoạch thành quả lao động mà còn là lúc vẻ đẹp lao động, vẻ đẹp văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân tại Đắk Lắk được tỏa sáng một cách trọn vẹn nhất…

Điện Hòn Chén - dấu ấn tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na giữa lòng xứ Huế

Điện Hòn Chén - dấu ấn tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na giữa lòng xứ Huế

22 Sep, 10:35 AM

Kinhtedothi- Nằm bên dòng Hương Giang thơ mộng, Điện Hòn Chén (Huệ Nam Điện) từ lâu đã trở thành điểm đến tâm linh đặc biệt của người dân Cố đô. Đây không chỉ là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na - vị nữ thần che chở muôn dân - mà còn là biểu tượng văn hóa, phản ánh sự giao thoa tín ngưỡng Chăm - Việt.

Phía sau nhịp điệu đón trăng Rằm

Phía sau nhịp điệu đón trăng Rằm

22 Sep, 09:34 AM

Kinhtedothi - Một mùa Trung thu nữa lại đang rộn ràng trên phường phố Hà thành. Lồng đèn đỏ rợp phố Hàng Mã, Hàng Lược…, các gian hàng bánh Trung thu hiện diện đón khách từ cả tháng trước, các lễ hội truyền thống đợi ngày khai màn… Hà Nội năm nào trong tiết chớm heo may cũng duyên dáng khi những sắc điệu truyền thống rộn lên trên phố phường. Và phía sau nó là bao lo toan đong đầy cho một mùa lễ hội thực sự an toàn và ý nghĩa.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ