Khánh Hòa:

Tuyến đường 1.000 tỷ đồng, cú hích để Khu kinh tế Vân Phong phát triển

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn có chiều dài 14,3 km, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng tạo cú hích trong thu hút đầu tư khu vực Bắc Vân Phong nói riêng và Khu kinh tế Vân Phong nói chung.

Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn thuộc Khu kinh tế Vân Phong (KKT Vân Phong), tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 14,3 km, rộng 34 m. Tổng mức đầu tư được duyệt gần 998,2 tỷ đồng. 
Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đi Đầm Môn thuộc Khu kinh tế Vân Phong (KKT Vân Phong), tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 14,3 km, rộng 34 m. Tổng mức đầu tư được duyệt gần 998,2 tỷ đồng. 
Đây là tuyến duy nhất kết nối Quốc lộ 1 vào bán đảo Hòn Gốm. Con đường có tác dụng kết nối giao thông trong khu vực, đặc biệt là kết nối đảo Hòn Lớn và các đảo khác, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Bắc KKT Vân Phong.
Đây là tuyến duy nhất kết nối Quốc lộ 1 vào bán đảo Hòn Gốm. Con đường có tác dụng kết nối giao thông trong khu vực, đặc biệt là kết nối đảo Hòn Lớn và các đảo khác, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Bắc KKT Vân Phong.
Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 - khu vực gần hầm Cổ Mã, điểm cuối tại xã Vạn Thạnh, đều thuộc huyện Vạn Ninh.
Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 - khu vực gần hầm Cổ Mã, điểm cuối tại xã Vạn Thạnh, đều thuộc huyện Vạn Ninh.
Khu vực điểm đầu dự án cũng là nơi kết nối giao thông với khu vực phía Nam tỉnh Phú Yên.
Khu vực điểm đầu dự án cũng là nơi kết nối giao thông với khu vực phía Nam tỉnh Phú Yên.
Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết, đây là dự án là hạ tầng quan trọng hỗ trợ, dẫn dắt và kích hoạt huy động nguồn lực phát triển các dự án trọng khu vực bán đảo Hòn Gốm - Hòn Lớn, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. 
Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng Ban quản lý KKT Vân Phong cho biết, đây là dự án là hạ tầng quan trọng hỗ trợ, dẫn dắt và kích hoạt huy động nguồn lực phát triển các dự án trọng khu vực bán đảo Hòn Gốm - Hòn Lớn, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. 
Ông Nguyễn Trọng Hoàng cũng cho biết, việc hoàn thành đưa vào vận hành đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Dự án góp phần từng bước hoàn chỉnh về hạ tầng khu vực phía Bắc KKT Vân Phong. Đặc biệt là khu vực bán đảo Hòn Gốm, giúp kết nối với các phân khu chức năng trên,  nâng cao sức hấp dẫn để thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của KKT Vân Phong trong giai đoạn tới. 
Ông Nguyễn Trọng Hoàng cũng cho biết, việc hoàn thành đưa vào vận hành đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Dự án góp phần từng bước hoàn chỉnh về hạ tầng khu vực phía Bắc KKT Vân Phong. Đặc biệt là khu vực bán đảo Hòn Gốm, giúp kết nối với các phân khu chức năng trên,  nâng cao sức hấp dẫn để thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của KKT Vân Phong trong giai đoạn tới. 
Tuyến đường cũng kết với tuyến đường hiện hữu vào thẳng Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (50.000 DWT) tại Đầm Môn...
Tuyến đường cũng kết với tuyến đường hiện hữu vào thẳng Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (50.000 DWT) tại Đầm Môn...
...và nhiều dự án lớn, trong đó có dự án Khu du lịch Bãi Cát Thấm có tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.
...và nhiều dự án lớn, trong đó có dự án Khu du lịch Bãi Cát Thấm có tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.
 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, hiện KKT Vân Phong đã có nhà đầu tư chiến lược ký cam kết với tỉnh thực hiện 4 dự án lớn. Cụ thể, dự án Cảng hàng không dân dụng khoảng 10.000 tỷ đồng; Khu du lịch Hòn Lớn - Khải Lương khoảng 15.000 tỷ đồng; cảng biển quốc tế gắn với đô thị cảng Đầm Môn 50.000 tỷ đồng và dự án Đô thị nghỉ dưỡng sinh thái suối nước khoáng trung tâm hội nghị quốc tế Cổ Mã – Tu Bông khoảng 50.000 tỷ đồng.
 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, hiện KKT Vân Phong đã có nhà đầu tư chiến lược ký cam kết với tỉnh thực hiện 4 dự án lớn. Cụ thể, dự án Cảng hàng không dân dụng khoảng 10.000 tỷ đồng; Khu du lịch Hòn Lớn - Khải Lương khoảng 15.000 tỷ đồng; cảng biển quốc tế gắn với đô thị cảng Đầm Môn 50.000 tỷ đồng và dự án Đô thị nghỉ dưỡng sinh thái suối nước khoáng trung tâm hội nghị quốc tế Cổ Mã – Tu Bông khoảng 50.000 tỷ đồng.
Để phát triển khu vực này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý KKT Vân Phong tiếp tục nỗ lực và phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế để thu hút các dự án đầu tư tại KKT Vân Phong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Khánh Hòa và các tỉnh liên vùng, khu vực trên cả nước và quốc tế.
Để phát triển khu vực này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý KKT Vân Phong tiếp tục nỗ lực và phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế để thu hút các dự án đầu tư tại KKT Vân Phong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Khánh Hòa và các tỉnh liên vùng, khu vực trên cả nước và quốc tế.