Tuyên Quang: khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch
Kinhtedothi - Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa phong phú và con người thân thiện với hơn 20 dân tộc cùng sinh sống. Những năm gần đây, du lịch Tuyên Quang đã và đang khẳng định thương hiệu khi liên tiếp gặt hái những giải thưởng lớn, được vinh danh ở những hạng mục danh giá nhất, qua đó khẳng định vị thế của Tuyên Quang trong bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Sức hút đặc biệt của Tuyên Quang
Là tỉnh có hơn 20 dân tộc cùng sinh sống, Tuyên Quang có hệ thống lễ hội phong phú, đa dạng, trải dài theo không gian địa lý và dòng chảy lịch sử. Nhiều loại hình văn hóa phi vật thể của Tuyên Quang đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như hát Then, hát Sình ca, lễ Cấp sắc người Dao, lễ hội Lồng Tông... Mỗi dân tộc ở Tuyên Quang đều có một câu chuyện riêng, một nền văn hóa riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc. Từ những lễ hội truyền thống sôi động, những bộ trang phục rực rỡ sắc màu cho đến những nghi lễ tâm linh sâu sắc, tất cả đều làm nên sức hút đặc biệt của Tuyên Quang.
Đặc biệt, những năm gần đây, du lịch Tuyên Quang đã khẳng định thương hiệu khi liên tiếp được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới bình chọn là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023”; “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2024”. Mới đây nhất được trao tặng danh hiệu “Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam - Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”. Ngoài ra, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) trao giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”; Khu nghỉ dưỡng Panhou Retreat, xã Thông Nguyên được vinh danh ở hạng mục Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á… Đây là những hạng mục danh giá nhất nhằm tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên. Qua đó khẳng định vị thế của Tuyên Quang trong bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.
Trong 10 tháng của năm 2025, tỉnh Tuyên Quang đã đón lượng khách du lịch trong và ngoài nước ước đạt 3.240.621 lượt du khách.
Trong đó, 427.347 lượt khách quốc tế (bao gồm khách mang hộ chiếu và giấy thông hành) đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ; khách nội địa là 2.813.274 lượt người (đạt 90% kế hoạch năm). Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 8.736,9 tỷ đồng (trong đó khách quốc tế 1.760 tỷ đồng; khách nội địa 6.976,9 tỷ đồng).
Chỉ tính riêng trong tháng 10, Tuyên Quang đón 260.873 lượt du khách, trong đó 38.873 lượt khách quốc tế (bao gồm khách mang hộ chiếu và giấy thông hành); khách nội địa là 222.000 lượt người; tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 710,6 tỷ đồng (trong đó khách du lịch quốc tế 160,1 tỷ đồng và nội địa 550,5 tỷ đồng).
Để chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Tam giác mạch vào cuối tháng 11/2025, tỉnh Tuyên Quang cũng đang triển khai đồng bộ các hoạt động phục vụ khách du lịch. Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay không chỉ là cảnh sắc, mà còn là chiều sâu trải nghiệm văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất “Miền đá nở hoa” đến du khách.
Những thành công của ngành Du lịch Tuyên Quang khẳng định hướng đi đúng để hướng tới mục tiêu đạt trên 3,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025.
 
Lô Lô Chải (Tuyên Quang) được vinh danh là Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Ban tổ chức
Nhiều chính sách khuyến khích phát triển du lịch
Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển du lịch, trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng năm 2030. Đây là cơ sở, động lực để các địa phương trong tỉnh triển khai các kế hoạch, giải pháp phát triển du lịch mang tính bền vững.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Để thực hiện được mục tiêu này, Tuyên Quang đã và đang nỗ lực phát triển du lịch cộng đồng; đa dạng nhiều loại hình du lịch mới độc đáo, hấp dẫn tạo sự mới mẻ với du khách.
Tập trung xây dựng thương hiệu, quảng bá mạnh mẽ trên các nền tảng số, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao; tiếp tục duy trì, nghiên cứu tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, với mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Vĩnh Long khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok
Kinhtedothi - Tối 30/10, tại Công viên Phạm Ngũ Lão (phường Trà Vinh), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025 (Tuần lễ) với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ok Om Bok”.

Lâm Đồng: đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm
Kinhtedothi – Ngày 29/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dẫn đầu Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện quy hoạch dự án Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Tuyên Quang: huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo
Kinhtedothi - Thông điệp “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành kim chỉ nam trong mọi quyết sách của tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chung tay chăm lo người nghèo bằng những hành động cụ thể, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.






