Vĩnh Long khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok
Kinhtedothi - Tối 30/10, tại Công viên Phạm Ngũ Lão (phường Trà Vinh), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025 (Tuần lễ) với chủ đề “Khám phá và trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ok Om Bok”.
Theo đó, Tuần lễ văn hóa diễn ra từ ngày 30/10 - 5/11/2025, với chuỗi hơn 19 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đa dạng, hấp dẫn, mở ra không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu khai mạc Tuần lễ văn hóa.
Các hoạt động của Tuần lễ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa (Trà Vinh cũ), Quảng trường Nguyệt Hóa, Khu di tích Ao Bà Om và Bảo tàng Văn hóa Khmer. Ngoài ra, Tuần lễ văn hóa còn có Hội chợ xúc tiến thương mại và “Không gian Ẩm thực Nam Bộ 2025” và triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Miền đất hội tụ - Một cung đường, ba điểm đến”, cùng các giải thể thao sôi động.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long mới trở thành trung tâm chiến lược của vùng Nam Bộ, mở ra cơ hội phát triển toàn diện về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch và giao thương quốc tế.
Vĩnh Long còn được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, với những nhân vật anh hùng hào kiệt có đóng góp to lớn cho lịch sử của dân tộc như: cụ Nguyễn Đình Chiểu, Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Út…
Toàn tỉnh hiện có 214 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng (trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh). Tiêu biểu như các di tích: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, Di tích Đồng Khởi Bến Tre, Di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om, quần thể kiến trúc chùa Khmer ở Trà Vinh, di tích Văn Thánh Miếu ở Vĩnh Long...
 
Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần lễ.
Bên cạnh đó, 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được cộng đồng người dân Vĩnh Long bảo tồn và phát huy, trong đó có Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát bội, Hát sắc bùa, Nghệ thuật Rô - băm,… cùng nhiều lễ hội, làng nghề truyền thống. Đặc biệt, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer là một trong những lễ hội tiêu biểu nhất của văn hóa Nam Bộ.
Đồng thời, ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, "Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025" là sự kiện có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa Khmer với sự cần cù, nhân hậu, chan hòa và sáng tạo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa của một vùng đất phương Nam đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Vĩnh Long: từng bước biến di sản văn hóa Khmer thành nguồn lực phát triển bền vững
Kinhtedothi - Những năm gần đây, Vĩnh Long đang nỗ lực phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer để gắn với phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Vĩnh Long đạt nhiều kết quả điển hình trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Kinhtedothi - Ngày 22/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phát phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Vĩnh Long: nhân rộng mô hình lúa phát thải thấp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh
Kinhtedothi - Mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Vĩnh Long góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường trong sản xuất lúa gạo, hướng tới phát triển bền vững vùng nguyên liệu xuất khẩu.






