Tuyến Tố Hữu - Lê Văn Lương: Hàng loạt cửa hàng ô tô lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Nguyễn Trọng - Quang Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ lâu, nhiều cửa hàng kinh doanh, sửa chữa ô tô đã ngang nhiên chiếm vỉa hè, lòng đường tuyến Tố Hữu - Lê Văn Lương để kinh doanh, gây mất trật tự giao thông, vệ sinh môi trường nghiêm trọng.

Trục đường Tố Hữu -  Lê Văn Lương vốn là một trong những tuyến “nóng” nhất của Hà Nội. Lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến rất lớn, thường xuyên bị ách tắc vào giờ cao điểm.
 Các cửa hàng ô tô bày bán xe chiếm dụng vỉa hè người đi bộ phải đi xuống lòng đường
Thế nhưng, tuyến đường này đang ngày càng trở lên ách tắc, lộn xộn do nhiều cửa hàng kinh doanh, sửa chữa ô tô thản nhiên bày xe chặn vỉa hè, dàn hàng trên lòng đường cả hai chiều, gây khó khăn, bức xúc cho người tham gia giao thông.
Nhiều chủ cửa hàng còn rất thiếu ý thức khi xịt rửa xe, phun nước lên đầu người dân qua lại. Dầu mỡ, xà phòng, nước bẩn đổ lênh láng cả mặt đường, vỉa hè, mất vệ sinh môi trường trầm trọng.
 Nhiều chủ cửa hàng còn rất thiếu ý thức khi xịt rửa xe, dầu mỡ, xà phòng, nước bẩn đổ lênh láng cả mặt đường, vỉa hè, mất vệ sinh môi trường trầm trọng
Điều đáng buồn là tình trạng diễn ra ngày này sang ngày khác, đều đặn, lặp đi lặp lại như không hề thấy xuất hiện cơ quan chức năng nào quản lý lòng đường, vỉa hè trục Tố Hữu - Lê Văn Lương. Thậm chí, trước cửa nhà số 1 Tố Hữu, vỉa hè còn bị đập đi làm lại, thay đổi cao độ.
 Số 1 Tố Hữu, vỉa hè còn bị đập đi làm lại, thay đổi cao độ 
Giờ cao điểm sáng hàng ngày, lực lượng Thanh tra GTVT, CSGT thường xuyên lập chốt, phân làn, xử lý vi phạm giao thông ngay trước cửa hàng bán ô tô số 19 Lê Văn Lương.
Lực lượng CSGT thường xuyên lập chốt, phân làn, xử lý vi phạm giao thông ngay trước cửa hàng bán ô tô số 19 Lê Văn Lương.
Nhưng bất chấp cả dãy ô tô chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường phía sau, lực lượng chức năng vẫn coi như không thấy. Nhiều người dân bức xúc cho rằng, lực lượng chức năng cố tình làm ngơ, “bảo kê” cho vi phạm.
 Cả dãy ô tô chiếm vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường phía sau, lực lượng chức năng vẫn coi như không thấy
Một số hình ảnh PV ghi nhận tại trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu
 Các cửa hàng ô tô bày bán sản phẩm chiếm dụng hết vỉa hè của người đi bộ
 
 
 Người đi bộ phải rất khó khăn khi di chuyển trên vỉa hè 
 Các ô tô dàn hàng ngang trên vỉa hè đoạn ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến
 
 Các phương tiện vô tư dừng đỗ thành hàng dài sau biển cấm
Đề nghị cơ quan chức năng quận Thanh Xuân, Cầu Giấy sớm làm rõ, trả lời cho Nhân dân được biết, vì sao trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương bị chiếm dụng, biến thành chợ xe ô tô của một vài cá nhân trong suốt thời gian qua?.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần