Twitter rớt giá hơn 50% hậu đổi chủ

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, CEO của Twitter- ông Elon Musk đã đưa ra kế hoạch cho nhân viên công ty mua lại cổ phiếu, với định giá công ty là gần 20 tỷ USD (chưa bằng một nửa số tiền 44 tỷ USD mà ông Elon Musk phải bỏ ra để thâu tóm mạng xã hội này).

Từ tháng 10/2022, sau khi Elon Musk nắm quyền điều hành, Twitter trở thành công ty tư nhân, không còn niêm yết trên sàn. Do đó, giá trị công ty không được công khai. Tuy nhiên, nếu thông tin Reuters đưa ra là đúng thì giá trị của Twitter đã sụt giảm nghiêm trọng.

Tỷ phú Elon Musk - CEO Twitter có ý định bán cổ phiếu cho nhân viên công ty.
Tỷ phú Elon Musk - CEO Twitter có ý định bán cổ phiếu cho nhân viên công ty.

Được biết, sau khi Twitter đổi chủ, các nhà quảng cáo hàng đầu có động thái cắt giảm chi tiêu trên các nền tảng xã hội này, khiến doanh thu của Twitter đi xuống. Điều này dẫn tới nhiều đợt cắt giảm nhân sự liên tiếp diễn ra.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023 diễn ra 9 đợt cắt giảm nhân sự. Đợt sa thải nhiều nhất gần 50% lao động mất việc. Lần gần đây nhất là đợt cắt giảm vào tháng 2/2022 với hơn 200 nhân viên. Số nhân viên thực tế hiện nay ở Twitter vào khoảng 1.300 người (theo CNBC).

Thông tin từ ông Elon Musk, từ ngày 19/3 các câu hỏi được gửi đến địa chỉ email press@twitter.com sẽ chỉ nhận được trả lời tự động bằng biểu tượng cảm xúc khiếm nhã do bộ phận truyền thông để trả lời báo chí của Twitter đã không còn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần